Mỗi tháng gần 200 trẻ em bị lạc người thân khi tắm biển

27/07/2011 07:40
Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi tắm du lịch Đà Nẵng, mỗi ngày trung bình có từ 6-7 cháu bé, mỗi tháng có gần 200 cháu, phần lớn khoảng từ 2-5 tuổi bị lạc bố mẹ và người thân khi đi tắm biển.

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi tắm du lịch Đà Nẵng, mỗi ngày trung bình có từ 6-7 cháu bé, mỗi tháng có gần 200 cháu, phần lớn khoảng từ 2-5 tuổi bị lạc bố mẹ và người thân khi đi tắm biển.

Từ đầu tháng 3 đến nay, mỗi ngày có hàng vạn khách tắm tại các bãi biển Đà Nẵng. Trong số đó, có rất nhiều trẻ em đi tắm biển cùng gia đình. Tuy nhiên, nhiều người đã chủ quan, mải tắm biển hoặc thiếu giám sát khiến cho rất nhiều trẻ bị lạc.

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi tắm du lịch Đà Nẵng, mỗi ngày trung bình có từ 6-7 cháu bé, mỗi tháng có gần 200 cháu, phần lớn khoảng từ 2-5 tuổi bị lạc bố mẹ và người thân khi đi tắm biển.

Để ngăn ngừa rủi ro đuối nước đối với trẻ bị lạc, lực lượng cứu hộ và quản lý bãi biển luôn theo dõi để sớm phát hiện các trường hợp trẻ bị lạc, đưa đến khu vực an toàn và dùng hệ thống loa phóng thanh bãi biển để giúp các cháu nhanh chóng tìm được người thân, chưa để xảy ra tình trạng trẻ đi lạc bị đuối nước.

{iarelatednews articleid='2270,1163'}

Theo CAND

alt