Một nữ sinh viên chết ngạt trong căn nhà bốc cháy

28/02/2012 14:40
T.B
(GDVN) -Sau khi phá được cửa của ngôi nhà đang cháy, mọi người đã thấy cô gái trẻ nằm chết ở góc phòng
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 9h ngày 28/2, tại số nhà 245 (đường Xóm Chiếu, phường 15, quận 4, TP.HCM). Nhiều người vội chạy tới dập lửa. Tuy nhiên do cửa phòng bị khóa trái nên không thể vào bên trong ngay ra được.

Thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.
Thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.


Sau khi phá được cửa thì mọi người thấy cô gái trẻ đã chết ngạt ở góc phòng. Một số đồ đạc trong gia đình bị cháy. Nan nhân xấu số được xác định Đặng Thị Bích Châu (SN 1990) là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Được biết, ngôi nhà trên do bà Nguyễn Thị Bích (SN 1967) làm chủ. Khi xảy ra vụ cháy, bà không ở nhà.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường điều tra. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy được xác định là do chập điện.



T.B