Một phụ nữ tại Hà Nội bán con mới sinh lấy 20 triệu đồng

06/08/2012 18:18
Minh Anh
(GDVN) - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành điều tra, làm rõ vụ Nguyễn Thị Hồng V (SN 1984) bán con vì không có tiền thanh toán viện phí.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội vừa phối hợp cùng Công an huyện Quốc Oai làm rõ vụ án một cháu bé sơ sinh được bán cho một người đàn ông tại huyện Quốc Oai (Hà Nội). Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng liên quan là Nguyễn Thị Hồng V (SN 1984) và mẹ V là bà Nguyễn Thi H (SN 1955), đều trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Nội dung vụ án được xác định như sau: ngày 2/8, V sinh con tại nhà hộ sinh A-36 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm. Do không có tiền thanh toán viện phí và nuôi con, V cùng bà H đã bàn nhau bán cháu bé cho ông Đỗ Văn H (SN 1950, trú tại Đồng Xuân, Quốc Oai) lấy 20 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Minh Anh