Mưa tuyết kỷ lục tấn công Nhật Bản: 3 người chết, 500 người bị thương

09/02/2014 07:05
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một đợt mưa tuyết lớn nhất hai thập kỷ qua đã tấn công Tokyo và các khu vực khác trên toàn Nhật Bản hôm 8/2.

Một đợt tuyết lớn nhất hai thập kỷ qua đã tấn công Tokyo và các khu vực khác trên toàn Nhật Bản hôm 8/2 khiến 3 người thiệt mạng và gần 500 người khác bị thương.

Tàu tốc hành Shinkansen dừng hoạt động vì tuyết rơi dày.
Tàu tốc hành Shinkansen dừng hoạt động vì tuyết rơi dày.
Hơn 740 chuyến bay đã bị hủy bỏ sau khi một cơn bão tuyết mạnh tấn công làm hơn 40.000 gia đình bị mất điện.
Tuyết dày tới 25 cm đã xuất hiện ở Tokyo chiều ngày 8/2. Đây là lần xuất hiện tuyết dày trên 20 cm lần đâu tiên kể từ năm 1994 tại khu vực này, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết. 
Tại Matsumoto, tỉnh Nagano xuất hiện tuyết dày đến 49 cm, ở Kofu có tuyết dày 39 cm và Fukushima có tuyết dày 22 cm, đài NHK cho biết thêm.

Dự báo, tuyết tiếp tục rơi dày hơn vào ngày 9/2 và ảnh hưởng tới các khu vực dọc bờ biển Thái Bình Dương, Tokyo và các khu vực lân cận Tokyo ở phía đông bắc. 

Ba người chết trong 2 tai nạn giao thông liên quan đến tuyết ở tỉnh Ishikawa và Nagano. Gần 500 người bị thương.
Gió mạnh và sóng lớn cũng xuất hiện ở dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. 
Tuyết cũng làm tê liệt ngành dịch vụ vận tải. Khoảng 760 chuyến bay từ sân bay Haneda của Tokyo đã bị hủy bỏ. Tàu tốc hành Shinkansen cũng buộc phải dừng hoạt động vì tuyết dày không thể vượt qua ở một số nơi.
Chính quyền Nhật Bản đã cảnh báo người dân không đi ra ngoài trừ khi cần thiết./.
Nguyễn Hường