Mỹ bồi thường 50.000 USD cho mỗi nạn nhân vụ binh sĩ xả súng

26/03/2012 10:14
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Mỹ đã quyết định bồi thường 50.000 USD cho thân nhân mỗi người Afghanistan bị thiệt mạng trong vụ xả súng do một binh sĩ nước này thực hiện hôm 11/3.
Chính phủ Mỹ đã quyết định bồi thường 50.000 USD cho thân nhân mỗi người Afghanistan bị thiệt mạng trong vụ xả súng gây chấn động do một binh sĩ nước này thực hiện hôm 11/3.

Hiện trường các nạn nhân bị thiêu sau khi bị bắn chết
Hiện trường các nạn nhân bị thiêu sau khi bị bắn chết

Bên cạnh đó, mỗi người bị thương trong sự kiện này cũng sẽ nhận được tiền bồi thường là 10.000 USD. 
Quyết định bồi thường trên được đưa ra trong một cuộc họp giữa các quan chức Mỹ và thân nhân của các nạn nhân của vụ thảm sát hồi cuối tuần vừa qua.
Trung sĩ Robert Bales, 38 tuổi, bị buộc tội giết 17 dân thường và có ý định giết thêm 6 người khác vào đầu ngày 11/3 sau khi rời căn cứ của mình ở quận Panjwayi, tỉnh Kandahar.
Theo kết quả điều tra mới được tiết lộ, Bales đã trở về căn cứ giữa hai cuộc xả súng tại hai ngôi làng cách nhau gần 2 km khiến dẫn tới các nghi ngờ cho rằng cuộc bắn giết dân thường này do hơn một người gây ra. 

Trung sĩ Robert Bales.
Trung sĩ Robert Bales.

Bốn trong số những người thiệt mạng là phụ nữ và chín người là trẻ em, trong đó nhỏ nhất là 2 tuổi. Mười một nạn nhân là người cùng một gia đình. 
John Henry Browne, luật sư đại diện cho trung sĩ Bales, cho biết thân chủ của ông nhớ rất ít về sự kiện đêm hôm đó. 

Nhưng ông tiết lộ rằng, Bales đã gọi điện cho vợ, Karilyn (38 tuổi) ngay sau khi đầu thú và nói với cô rằng "một chuyện khủng khiếp đã xảy ra".
Cặp đôi này đã nói chuyện trong khoảng ba phút trước khi cuộc gọi bị cắt. Nếu bị kết tội, Bales có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình.
Nguyễn Hường (theo Telegraph)