Danny Russel, Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á. |
"Bạn có thể tin tưởng vào việc chúng tôi tiếp tục hiện diện sâu rộng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương vì lợi ích của chúng tôi rất sâu sắc tại đây", Danny Russel, Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á, nói.
Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã thúc đẩy kế hoạch chuyển hướng trọng tâm chiến lược hay tái cân bằng đối với Đông Á và kêu gọi Mỹ hướng ưu tiên tới khu vực đang phát triển nhanh và "nóng" này.
Nhưng hiện các học giả và nhà ngoại giao đang đặt câu hỏi liệu kế hoạch trên của ông Obama có bị bỏ ngỏ trong nhiệm kỳ 2 hay không khi mà người kế nhiệm bà Clinton, Ngoại trưởng John Kerry, đang chỉ tập trung nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Đông.
Đáp lại, ông Russel cho biết Washington cam kết sẽ liên tục thúc đẩy nỗ lực tiếp cận với các quốc gia châu Á và nỗ lực hợp tác với các đồng minh của Mỹ trong khu vực như Úc, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan, cũng như đối thủ Trung Quốc.
Russel duy trì lập trường về Bắc Triều Tiên khi nói rằng Mỹ đã sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán khi Bình Nhưỡng dừng các chương trình hạt nhân của mình.Tra cứu điểm thi ĐH - CĐ tại đây: http://diemthi.giaoduc.net.vn/Home.mvc/Index
- Philippines: 24-7, ngày đen tối trong lịch sử Biển Đông
- Quân chính phủ Syria đẩy mạnh tấn công trên toàn mặt trận
- Nước ngoài can thiệp quân sự vào Syria sẽ châm ngòi Thế chiến thứ 3
- Ngụy biện: TQ không gây căng thẳng, hợp tác ở Biển Đông là chủ đạo
- Rocket phiến quân Syria giết chết thủ từ ngôi đền thiêng của phe Assad
- Mỹ thả 4 quả bom xuống Vỉa san hô khổng lồ của Úc
- Ai Cập sẽ không tiến hành thánh chiến chống lại Syria
- Trùm tình báo Mỹ: Assad thắng hay bi lật đổ tương lai Syria vẫn ảm đạm
- Các chiến binh khủng bố Mỹ và châu Âu đang lũ lượt đổ tới Syria
- Quân đội Syria tiêu hiệt hàng chục phiến quân gần Damascus
Nguyễn Hường (nguồn CNA)