Mỹ đầu tư lớn chế tạo 12 tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa chiến lược

27/10/2012 09:20
Việt Dũng
(GDVN) - Mỹ muốn tiếp tục muốn khẳng định ưu thế trong lòng đại dương bằng cách phát triển tàu ngầm hạt nhân lớp mới thay thế lớp Ohio hiện có.
Lô tàu ngầm mới sẽ chủ yếu thay thế cho tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio hiện có của Hải quân Mỹ
Lô tàu ngầm mới sẽ chủ yếu thay thế cho tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio hiện có của Hải quân Mỹ

Trang mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc cho biết, Hải quân Mỹ yêu cầu bỏ ra khoản kinh phí 564 triệu USD cho việc tiếp tục tiến hành nghiên cứu phát triển “Chương trình thay thế Ohio” (ORP), trong năm tài khóa 2013.

Mỹ thúc đẩy chương trình tốn kém này là nhằm thiết kế và chế tạo 12 tàu ngầm hạt nhân lớp mới, loại tàu ngầm có trang bị tên lửa đạn đạo.

Chương trình này sẽ thay thế 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio trang bị tên lửa đạn đạo hiện có của Hải quân Mỹ.

Căn cứ vào ngân sách năm tài khóa 2012 của Hải quân Mỹ, chiếc tàu ngầm thay thế Ohio đầu tiên dự kiến sẽ được mua vào năm tài khóa 2019.

Theo kế hoạch, tàu ngầm thay thế cho lớp Ohio được biên chế, sử dụng sẽ duy trì với số lượng 12 chiếc cho Hải quân Mỹ.

Năm 2011, Hải quân Mỹ dự kiến, từ chiếc tàu ngầm thứ 2 đến thứ 12 trong chương trình thay thế Ohio bình quân có giá thành mua sắm là 5,6 tỷ USD/chiếc (tính theo giá tiền năm tài khóa 2010), mục tiêu của chương trình là giảm thấp giá thành xuống 4,9 tỷ USD/chiếc (tính theo giá năm tài khóa 2010).

Mặc dù Mỹ đã nỗ lực giảm thấp chi phí, nhưng các nhà quan sát bình luận vẫn lo ngại, chương trình tàu ngầm thay thế Ohio sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng mua các loại tàu chiến khác theo dự kiến của Hải quân Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến đầu năm 2030.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio trang bị 24 ống phóng tên lửa, có lượng giãn nước là 18.000 tấn.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio trang bị 24 ống phóng tên lửa, có lượng giãn nước là 18.000 tấn.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio (SSGN-726) của Hải quân Mỹ tại cảng Busan, Bộ Tự lệnh Tác chiến Hải quân Hàn Quốc.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio (SSGN-726) của Hải quân Mỹ tại cảng Busan, Bộ Tự lệnh Tác chiến Hải quân Hàn Quốc.
Quân đội Mỹ muốn duy trì ưu thế dưới lòng đại dương. Trong hình là tàu ngầm hạt nhân tấn công Hawaii lớp Virginia, Hải quân Mỹ
Quân đội Mỹ muốn duy trì ưu thế dưới lòng đại dương. Trong hình là tàu ngầm hạt nhân tấn công Hawaii lớp Virginia, Hải quân Mỹ
Việt Dũng