Mỹ lên tiếng cảnh báo về cuộc đảo chính quân sự tại Ai Cập

04/07/2013 06:45
Nguyễn Hường (nguồn Reuters, RT)
(GDVN) - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey, hôm 3/7 đã lên tiếng cảnh báo quân đội Ai Cập về hậu quả nếu lật đổ chính phủ Tổng thống Mohamed Morsi.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey.

"Vào cuối ngày, đó là đất nước của họ và họ sẽ làm theo cách của họ, nhưng sẽ có hậu quả nếu nó bị xử lý theo cách xấu. Không có luật lệ ràng buộc chúng ta về cách chúng ta đối phó với những tình huống như thế này", ông Dempsey nói với CNN.

Cảnh báo của Tướng Dempsey được đưa ra dựa trên thực tế là Mỹ có thể tham khảo các điều luật liên quan tới việc cắt viện trợ khi một chính phủ dân cử bị lật đổ bởi cuộc đảo chính quân sự. Mỹ viện trợ 1,5 tỉ USD mỗi năm cho Ai Cập, trong đó phần lớn là viện trợ quân sự.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lên tiếng kêu gọi quân đội Ai Cập nhanh chóng và có trách nhiệm trả lại toàn quyền cho một chính phủ dân sự được dân bầu.
Trong tuyên bố, ông Obama cũng nêu ra những kỳ vọng rằng quân đội sẽ đảm bảo rằng các quyền của tất cả mọi người Ai Cập, nhất là đối với phụ nữ.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters, RT)