Năm 2014, Hà Nội khởi tố 18 vụ hiếp dâm trẻ em, 85 vụ giết người

02/12/2014 16:56
Ngọc Quang
(GDVN)-Số vụ giết người, cố ý gây thương tích từ các mâu thuẫn xung đột tức thời trong đời sống sinh hoạt gia đình, các nhóm thanh niên có chiều hướng gia tăng.

Theo báo cáo, Cơ quan điều tra đã khởi tố 7.536 vụ (giảm 611 vụ so với năm 2013); Viện kiểm sát phê chuẩn khởi tố 12.234 bị can (giảm 1.235 bị can so với năm 2013).

Cụ thể, đối với tội phạm tham nhũng và chức vụ khởi tố 25 vụ, 70 bị can (giảm 13 vụ, 38 bị can so với năm trước). Điển hình ngày 13/3/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Phương Mai (SN 1960, thường trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn kiến trúc Hà Nội về tội "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 280 Bộ Luật Hình sự, do tự ý ký vay vốn mua bán căn hộ chung cư thuộc dự án NO4 khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng để thu tiền của 9 cá nhân và chiếm đoạt trên 24,6 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt khai nhận hành vi gây gán giết người, đốt xác tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Văn Đạt khai nhận hành vi gây gán giết người, đốt xác tại cơ quan điều tra.

Đối với tội phạm ma túy đã phát hiện, khởi tố 2,690 vụ, 3.129 bị can. Đáng chú ý, vào ngày 9/4/2014 tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Công an huyện Đan Phượng qua kiểm tra hành chính đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng là Hoàng Thị Như Chi (SN 1987 thường trú tại tỉnh Lạng Sơn) và Bùi Thu Thủy (SN 1980 thường trú tại tỉnh Ninh Bình), thu giữ 10 bánh heroin và 209 viên ma túy tổng hợp.

Đối với tội phạm về kinh tế và môi trường đã khởi tố 78 vụ/130 bị can (giảm 45 vụ, 24 bị can so với năm 2013), chủ yếu là các loại tội vận chuyển, buôn bán hàng cấm, vận chuyển, lưu hành tiền giả; vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm...

Đối với tội phạm xâm phạm sở hữu, đã khởi tố 2.752 vụ/3.584 bị can, trong đó trộm cắp tài sản 1701 vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 307 vụ; Cướp tài sản 192 vụ; Cướp giật tài sản 189 vụ, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 141 vụ; Hủy hoại tài sản 122 vụ; Cưỡng đoạt tài sản 93 vụ...

Đối với tội phạm về trật tự an toàn xã hội đã khởi tố 1.990 vụ/5.311 bị can, trong đó có 18 vụ hiếp dâm trẻ em và 85 vụ giết người, trong đó đáng chú ý có vụ điển hình: khoảng 20h ngày 28/11/2013, Nguyễn Văn Đạt (SN 1993 thường trú tại Thanh Hóa) đã đâm ông Mai Hồng Quảng (lái xe ôm tại bến xe Giáp Bát đang trở Đạt về Thường tín) nhiều nhát vào cổ, người và dùng xăng đốt xác ông Quảng, cướp xe máy.

Theo đánh giá của Viện Kiểm sát, dù các vụ khởi tố giảm nhưng tính chất mức độ phạm tội vẫn diễn biến phức tạp, đáng lưu ý là số vụ giết người, cố ý gây thương tích phát sinh từ các mâu thuẫn xung đột tức thời, bột phát trong đời sống sinh hoạt gia đình, trong các nhóm thanh niên có chiều hướng gia tăng.

Ngọc Quang