Nạn nhân bị quấy rối tình dục thứ 3 tố ứng viên TT Mỹ

03/11/2011 07:14
Nguyễn Hường (Theo AP, Telegraph)
(GDVN) - Một phụ nữ Mỹ, nạn nhân thứ 3, đã lên tiếng tố cáo ứng cử viên Tổng thống Mỹ Herman Cain quấy rối tình dục.
Theo hãng thông tấn AP, giống như hai trường hợp trước, người phụ nữ này đã tố cáo ông Cain có hành vi không thích hợp với mình trong thời gian cô làm việc tại Hiệp hội nhà hàng Quốc gia, nơi ông Cain lãnh đạo, vào những năm 1990.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Herman Cainđã bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng đây là một âm mưu nhằm hạ bệ ông
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Herman Cainđã bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng đây là một âm mưu nhằm hạ bệ ông
Nạn nhân giấu tên cho biết, vào cuối những năm 1990 cô cũng từng nghĩ tới việc đâm đơn tố cáo hành vi quấy rối tình dục của ông Cain đối với mình vì cô cảm thấy rất "khó chịu" tại nơi làm việc. Ngoài ra, có lần ông Cain còn yêu cầu gặp cô tại cơ quan ngoài giờ làm việc.

Tuy nhiên, sau đó cô bắt đầu ít nói chuyện với ông Cain hơn và quyết định thôi không nộp đơn khiếu nại.

Trước đó, hai nhân viên cũ khác của Hiệp hội nhà hàng quốc gia cũng đã lên tiếng tố cáo ông Cain từng có hành vi quấy rối tình dục họ trong những năm 1990 và đã chi tiền để họ nghỉ việc và im lặng, không tiết lộ về vụ việc trên.

Phản ứng trước thông tin trên, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Herman Cain đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng đây là một chiến dịch bôi nhọ "đê hèn" nhằm hạ uy tín ông của đối thủ là Thống đốc Rick Perry.
Nguyễn Hường (Theo AP, Telegraph)