Ném xăng vào sòng bạc, một người thiệt mạng

17/05/2012 07:28
Ngày 16-5, sau hơn 10 ngày điều trị, nạn nhân Châu Khánh Diễm (ngụ xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã chết do vết phỏng quá nặng.
Theo điều tra ban đầu, ngày 5-5, tại nhà Phạm Thị Não (ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) có nhóm thanh niên tụ tập để lắc bầu cua ăn tiền, có nhiều người ở khu vực lân cận tham gia. Gần 20 giờ cùng ngày, bất ngờ có người đứng bên ngoài ném bịch xăng vào giữa sòng rồi bật lửa quăng vào đốt. Lửa bốc cháy nhanh làm vài người bị phỏng nhẹ, còn chị Diễm bị bịch xăng ném trúng khiến lửa cháy toàn thân. Hoảng sợ, nạn nhân nhảy xuống kênh để tự dập lửa và bất tỉnh. Chị Diễm được đưa đến bệnh viện điều trị và thiệt mạng sau đó.

TƯỜNG VÂN/Pháp luật TPHCM

Điểm nóng

Nhà giàu "phát điên"... vì quá an nhàn, sung túc

Cơn lốc cá độ tràn qua giới trẻ: Những cuộc đời bị hủy hoại

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng mạnh

Hai nhà báo bị đánh dã man: "Nơi chúng tôi tác nghiệp không hề bị cấm"

Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang