“Nếu không chặn được ảnh, link sex, nên ‘giải tán’ facebook tại VN"

23/05/2013 06:16
H.Minh
(GDVN) - “Đang kéo xuống xem mấy tin cũ thì hiện ra một loạt ảnh có nội dung sex không lành mạnh, đúng lúc ấy mẹ vào nhìn thấy nên mắng mình vì cho rằng mình xem phim ảnh đồi trụy…”

Ngày nay công nghệ thông tin được ứng dụng ngày một rộng tãi trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam. Tốc độ lan truyền của công nghệ thông tin trong đó có các mạng xã hội là chóng mặt.

Ở Việt Nam, facebook ngày càng chiếm ưu thế vì được các bạn trẻ ủng hộ. Các fanpage trên facebook đã đòng góp không nhỏ vào vai trò giải trí của facebook, tuy nhiên gần đây nhiều admin lợi dụng fan page, dùng những hình ảnh, những trò câu like rẻ tiền để thu hút độc giả nhằm phục vụ lợi ích thương mại.

Báo động hơn là gần đây trên facebook thường xuất hiện những hình ảnh khiêu dâm, hoặc những link chứa những nội dung không lành mạnh.

Nhiều ảnh, link có nội dung đồi trụy đang tấn công facebook
Nhiều ảnh, link có nội dung đồi trụy đang tấn công facebook

Phiền toái, khó chịu và bức xúc là những cảm nhận của các bạn trẻ giờ đây mỗi khi vào facebook.

Là một sinh viên năm 3 tại Hà Nội, Huyền đã nghiền facebook từ 2 năm nay. Nhờ facebook này mà Huyền đã làm quen được với rất nhiều bạn bè, bên cạnh đó đây cũng là kênh để Huyền chia sẻ những cảm xúc khó nói của mình mỗi lúc vui buồn. Với Huyền, facebook từ lâu đã như là một người bạn tri kỷ.

Sáng dậy, mở mắt ra là Huyền vào facebook xem bạn bè hôm nay có thông tin gì mới, trưa đi học về việc

Theo chuyên gia về công nghệ thông tin, một trong những nguyên nhân khiến người dùng facebook phải đối mặt với những hình ảnh “nóng bỏng” kèm theo đường dẫn để tới các trang sex và những lời bình tục tĩu là do họ đã vô tình hoặc bị dụ tham gia những nhóm có thành viên chuyên tung “bom” sex.

Để khắc phục, người dùng chỉ cần thoát ra khỏi các nhóm đó bằng cách vào trang của nhóm, nhấp chuột vào biểu tượng thứ hai từ phải sang, ngay dưới ảnh bìa, gần chữ “Thông báo”, bảng thông báo sẽ hiện ra và chọn “Rút khỏi nhóm”.

đầu tiên của Huyền cũng là vào facebook và tối đến cô cũng vào facebook. Nhưng giờ đây, cô bắt đầu thấy sợ và ám ảnh cũng vì facebook.

Vài tháng nay, facebook của Huyền và nhiều bạn bè khác của cô bỗng nhiên xuất hiện nhiều ảnh, link có nội dung khiêu dâm về những tư thế, cảnh ‘nóng rát’ trong việc quan hệ tình dục...

Những hình ảnh, link đó dẫn tới những trang web có nội dung bậy bạ. Các thành viên post lên thường đưa những ảnh vô cùng nhạy cảm để làm ảnh đại diện nhằm kích thích sự tò mò của bạn trẻ.  

Trong khi đó, những người post lên lại không hề có mỗi liên hệ nào với Huyền khiến cô không biết phải làm sao để không phải nhìn thấy những điều ‘bẩn thỉu’ đó.

“Cách đây hơn 1 tuần, trong lúc vào facebook, đang kéo xuống xem mấy tin cũ thì hiện ra một loạt ảnh sex, đúng lúc ấy mẹ vào nhìn thấy nên mắng mình vì cho rằng mình xem phim ảnh đồi trụy”, Huyền chia sẻ.

Cũng từ đấy, Huyền không còn mặn mà với facebook nữa, thay vì ăn facebook, ngủ facebook Huyền chuyển qua xem tivi mà theo cô nói là để ‘cho lành’.

Nhiều bạn trẻ vô tình trở thành nạn nhân của những cơn mắng chửi từ cha mẹ khi vô tình nhìn thấy trên facebook của con có những hình ảnh không lành mạnh
Nhiều bạn trẻ vô tình trở thành nạn nhân của những cơn mắng chửi từ cha mẹ khi vô tình nhìn thấy trên facebook của con có những hình ảnh không lành mạnh

Trước tình trạng ảnh và link sex xuất hiện tràn lan trên facebook thời gian qua đã khiến nhiều thành viên vô cùng bức xúc. Nó khiến những người dùng cảm thấy ‘nhức mắt’, xấu hổ với người thân, bạn bè khi vô tình nhìn thấy những hình ảnh khiêu dâm xuất hiện trên trang facebook của mình.

Bên cạnh đó, nếu không được ngăn chặn triệt để sẽ vô cùng nguy hiểm: “Nhiều bạn trẻ chắc chắn vô tình khi xem nhiều sẽ bị kích thích bởi những hình ảnh này, khiến họ luôn suy nghĩ về những chuyện ‘bậy bạ’, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ án hiếp dâm nghiêm trọng ở tuổi vị thành niên”, Thành viên Nguyễn Quyết cho hay.

Một thành viên khác có tên H.Lực tỏ ra bất bình với facebook Việt Nam: “Tôi không hiểu những người quản lí facebook ở Việt Nam làm gì mà lại để cho tình trạng ảnh sex xuất hiện tràn lan như thế? Hàng triệu người đang bị sex từ facebook tấn công mà họ không biết sao, hay họ biết nhưng cố tình lờ đi?...”

Nhiều thành viên vì quá phẫn nộ khi luôn phải chứng kiến những cảnh ‘bậy bạ’ đập vào mắt đã phải ‘hét’ lên Status của mình rằng: “Nếu không chặn được ảnh, link sex này nên ‘giải tán’ facebook tại Việt Nam đi”.

Trước tình trạng trên, báo chí cũng như cộng đồng mạng đã ‘gào khàn cả cổ’ nhưng vẫn chưa thấy quản lí facebook tại Việt Nam có động thái nào để khắc phục.

* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi

H.Minh