Nga bán xe tăng T-90C cho Algeria, Turkmenistan

14/02/2012 19:25
Theo Vietnamplus
Chuyên gia phân tích quốc phòng Konstantin Makiyenko nói rằng hai bản hợp đồng nói trên trị giá ít nhất 500 triệu USD.
AFP đưa tin, Nhật báo thương mại Vedomosti của Nga ngày 14/2 đưa tin Mátxcơva đã ký các hợp đồng bán 120 xe tăng T-90C cho Algeria và 30 xe tăng loại này cho Turkmenistan.

Báo dẫn lời chuyên gia phân tích quốc phòng Konstantin Makiyenko nói rằng hai bản hợp đồng nói trên trị giá ít nhất 500 triệu USD.
Xe tăng T-90C của Nga.
Xe tăng T-90C của Nga.
Báo cũng dẫn một nguồn tin thân cận với cơ quan xuất khẩu vũ khí của Nga và một nhà quản lý tại Tập đoàn quốc gia Rostechnology cho hay Mátxcơva ký hợp đồng với Algeria vào mùa Thu 2011 và Turkmenistan vào mùa hè cùng năm.

Trước đó, Nga từng cung cấp 185 xe tăng T-90C cho Algeria vào năm 2009 và 10 xe tăng loại này cho Turkmenistan theo hợp đồng ký năm 2010.

Tổng biên tập Tạp chí Tin tức Quốc phòng Mátxcơva Mikhail Barabanov cho biết với hai hợp đồng mới trên, Nga sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu xe tăng nhiều nhất thế giới trong năm 2012./.
Theo Vietnamplus