Nga bắt đầu giám sát không phận Mỹ bằng Tupolev Tu-154 LK-1

08/04/2012 18:24
Ngọc Huyền (Theo RIA)
(GDVN) - Chiếc Tupolev Tu-154 LK-1 sẽ cất cánh vào ngày 8/4 trong nhiệm vụ giám sát không phận lãnh thổ Mỹ.
Bắt đầu từ ngày 8/4, một nhóm các nhà quan sát quân sự Nga sẽ có một nhiệm vụ trong 9 ngày nhằm giám sát không phận lãnh thổ Mỹ theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Chiếc Tupolev Tu-154 LK-1 sẽ cất cánh vào ngày 8/4 giám sát không phận lãnh thổ Mỹ.
Chiếc Tupolev Tu-154 LK-1 sẽ cất cánh vào ngày 8/4 giám sát không phận lãnh thổ Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc Tupolev Tu-154 LK-1 sẽ cất cánh vào ngày 8/4 từ căn cứ không quân Travis đóng tại California và trong tầm bay tối đa là 4.250 km.
"Các chuyên gia Nga và Mỹ trên chuyến bay sẽ giám sát việc thực hiện các thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật quan sát" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hồi đầu tuần này.
Hiệp ước Bầu trời mở, được ký vào năm 1992 theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ George HW Bush. 

Sự ký kết này cho phép thiết lập việc tiến hành các chuyến bay giám sát không vũ trang trên lãnh thổ của 34 quốc gia thành viên. Từ đó thúc đẩy sự cởi mở và minh bạch của các lực lượng và  hoạt động quân sự.
Hiệp ước Bầu trời mở có hiệu lực từ ngày 1/1/2002 và bao trùm lãnh thổ các quốc gia (đất liền, hải đảo, các vùng nội thuỷ và thuộc lãnh thổ) của tất cả các bên đã ký hiệp ước.

Đây được coi là một yếu tố quan trọng trong cơ cấu an ninh châu Âu.

Ngọc Huyền (Theo RIA)