Nga chuẩn bị bắn tên lửa liên lục địa Bulava từ tàu ngầm nguyên tử

26/06/2011 23:08
(GDVN) – Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/6 cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành bắn thử nghiệm tên lửa liên lục địa Bulava lần tiếp theo vào ngày 28/6 tới đây.

(GDVN) – Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/6 cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành bắn thử nghiệm tên lửa liên lục địa Bulava lần tiếp theo vào ngày 28/6 tới đây.
 

 

Quyết định tiếp tục bắn kiểm nghiệm tên lửa Bulava được quân đội Nga đưa ra trong khi còn đang có nhiều tranh cãi xung quanh việc những lần thử nghiệm thất bại trước đó chủ yếu liên quan đến khân sản xuất.

Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho Ria Novosti hay, quyết định bắn thử nghiệm tên lửa Bulava (NATO gọi là SS-NX-30) từ tàu ngầm vào ngày 28/6 tới đây đã được Uỷ ban Thử nghiệm bay nhà nước Nga phê chuẩn.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tên lửa liên lục địa Bulava sẽ được phóng đi bằng phương tiện chuẩn đó là tàu ngầm nguyên tử Yuri Dolgoruky.

Theo kế hoạch, trong năm nay Nga sẽ tiến hành thử nghiệm ít nhất 4 lần đối với tên lửa đạn đạo Bulava, trong đó sẽ thử nghiệm cả trên tàu ngầm chiến lược lớp Borey mới vừa được đưa vào biên chế trong hải quân của nước này.

Tên lửa liên lục địa Bulava có khả năng bắn cùng lúc 10 đầu đạn với tầm bắn hiệu quả khoảng 8.000 km (5.000 dặm).

{iarelatednews articleid='4971,4941,4869,4848,4831,4873,4872,4700,4513'}

Bình Nguyên
(theo Ria Novosti)