Nga cử tuần dương hạm tập trận cùng Trung Quốc

05/04/2012 05:04
Theo Dân Việt
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga hôm 3/4 cho biết, Hải quân nước này sẽ cử bốn tàu chiến, nhiều tàu thủy cỡ lớn, máy bay chiến đấu, trực thăng và binh sỹ cùng tham gia tập trận.
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga hôm 3/4 cho biết, Hải quân nước này sẽ cử bốn tàu chiến, nhiều tàu thủy cỡ lớn, máy bay chiến đấu, trực thăng và binh sỹ cùng tham gia tập trận với lực lượng Trung Quốc trên biển Hoàng Hải vào cuối tháng này.
Theo kế hoạch, đoàn Hải quân Nga dẫn đầu là tuần dương hạm tên lửa Varyag và ba tàu khu trục chống tàu ngầm sẽ diễn tập cùng Trung Quốc từ ngày 22 – 29/4.

Tuần dương hạm tên lửa Varyag. Ảnh: RIA
Tuần dương hạm tên lửa Varyag. Ảnh: RIA
Tổng cộng, sẽ có hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ của cả Nga và Trung Quốc được huy động trong sự kiện này.
RIA Novosti cho biết, từ năm 2005 tới nay, Bắc Kinh và Moscow đã triển khai một số cuộc tập trận chung, trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
SCO cũng bao gồm các thành viên Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, được thành lập với mục đích tăng cường hợp tác và đảm bảo an ninh khu vực.

Theo Dân Việt