Nga: Hạm đội Thái Bình Dương nhận tàu ngầm hạt nhân mới nhất

20/12/2014 17:22
Bình Nguyên
(GDVN) - Vladimir Monomakh là tàu ngầm hạt nhân nguyên tử thuộc lớp Borei.

Báo chí Nga đưa tin cho biết ngày 19/12/2014 Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã làm lễ nhận bàn giao chính thức tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo mới nhất của mình.

Tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, cờ Thánh Andrew đã được treo nghiêm trang trên nóc tàu ngầm nguyên tử Vladimir Monomakh.

Vladimir Monomakh là tàu ngầm hạt nhân nguyên tử thuộc lớp Borei. Tàu chiến này có thể mang và phóng tên lửa đạn đạo hạt nhân hạng nặng.

Bình Nguyên