Nga hoàn tất đại tu tàu ngầm Kilo cho Hải quân Ấn Độ

26/06/2012 07:58
Trịnh Tuân (nguồn: bmpd)
(GDVN) - Ngày 23 tháng 6 năm 2012, sau gần 2 năm sữa chữa và đại tu, chiếc tàu ngầm diesel-điện S 63 Severodvinsk project EKM 877 của Hải quân Ấn Độ đã ra mắt trước công chúng tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka ở Severodvinsk.
Hợp đồng sửa chữa và nâng cấp các tàu ngầm thuộc project EKM 877 cho hải quân Ấn Độ đã được ký kết vào ngày 04 tháng 6 năm 2010 giữa Bộ quốc phòng Ấn Độ và công ty đóng tàu Zvezdochka. Trong tháng 8 năm 2010, Severodvinsk đã được đưa đến Severodvinsk để bắt đầu quá trình sửa chữa và nâng cấp.
Hợp đồng sửa chữa và nâng cấp các tàu ngầm thuộc project EKM 877 cho hải quân Ấn Độ đã được ký kết vào ngày 04 tháng 6 năm 2010 giữa Bộ quốc phòng Ấn Độ và công ty đóng tàu Zvezdochka. Trong tháng 8 năm 2010, Severodvinsk đã được đưa đến Severodvinsk để bắt đầu quá trình sửa chữa và nâng cấp.
Trong quá trình đại tu, tàu ngầm này đã đã được trang bị các tổ hợp tên lửa hiện đại Club-S, và lắp đặt hơn chục hệ thống khác mang nguồn gốc Ấn Độ và nước ngoài, bao gồm hệ thống sonar Ushus, radar Porpoise và hệ thống thông tin liên lạc CCS Mk 2.
Trong quá trình đại tu, tàu ngầm này đã đã được trang bị các tổ hợp tên lửa hiện đại Club-S, và lắp đặt hơn chục hệ thống khác mang nguồn gốc Ấn Độ và nước ngoài, bao gồm hệ thống sonar Ushus, radar Porpoise và hệ thống thông tin liên lạc CCS Mk 2.
Trong thời gian tới, con tàu sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm và kiểm tra hoạt động của các tổ hợp tên lửa. Sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm cuối cùng, Sindhurakshak sẽ được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ vào cuối năm 2012.
Trong thời gian tới, con tàu sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm và kiểm tra hoạt động của các tổ hợp tên lửa. Sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm cuối cùng, Sindhurakshak sẽ được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ vào cuối năm 2012.
Tổng Giám đốc Công ty chế tạo máy miền Bắc Andrew Dyachkov ( trái), Tổng giám đốc Công ty Zvezdochka Vladimir Nikitin (giữa) và Tổng giám đốc công ty công nghiệp tàu thủy Roman Trotsenko (phải) tại lễ ra mắt tàu ngầm Severodvinsk sau khi hoàn tất quá trình sữa chữa và hiện đại hóa tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka.
Tổng Giám đốc Công ty chế tạo máy miền Bắc Andrew Dyachkov ( trái), Tổng giám đốc Công ty Zvezdochka Vladimir Nikitin (giữa) và Tổng giám đốc công ty công nghiệp tàu thủy Roman Trotsenko (phải) tại lễ ra mắt tàu ngầm Severodvinsk sau khi hoàn tất quá trình sữa chữa và hiện đại hóa tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka.
Tàu ngầm Sindhurakshak được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg trong năm 1995-1997 (số hiệu nhà máy 01325) và là chiếc tàu ngầm 877 EKM thứ 9 được đóng cho Hải quân Ấn Độ. Hiện tại, Sindhurakshak là chiếc tàu ngầm thứ 5 thuộc Project 877 EKM hoàn tất quá trình sửa chữa và hiện đại hóa tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka.
Tàu ngầm Sindhurakshak được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg trong năm 1995-1997 (số hiệu nhà máy 01325) và là chiếc tàu ngầm 877 EKM thứ 9 được đóng cho Hải quân Ấn Độ. Hiện tại, Sindhurakshak là chiếc tàu ngầm thứ 5 thuộc Project 877 EKM hoàn tất quá trình sửa chữa và hiện đại hóa tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka.
Chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc project này mang tên S 58 Sindhuvir đã được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ sau khi sửa chữa và hiện đại hóa vào năm 1999. Sau đó, Zvezdochka tiếp tục sửa chữa và hiện đại hoá các tàu ngầm S 57 Sindhuraj (bàn giao vào năm 2001), S 55 Sindhughosh (bàn giao vào năm 2005) và S 62 Sindhuvijay (bàn giao vào năm 2007).
Chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc project này mang tên S 58 Sindhuvir đã được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ sau khi sửa chữa và hiện đại hóa vào năm 1999. Sau đó, Zvezdochka tiếp tục sửa chữa và hiện đại hoá các tàu ngầm S 57 Sindhuraj (bàn giao vào năm 2001), S 55 Sindhughosh (bàn giao vào năm 2005) và S 62 Sindhuvijay (bàn giao vào năm 2007).
Như vậy, Nga đã đóng cho Ấn Độ 10 tàu ngầm lớp Kilo và đã tiến hành đại tu năm chiếc trong số đó tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka ở phía bắc nước Nga. Tàu ngầm Project 877 EKM (NATO gọi là Kilo) do Nga chế tạo được dùng trong các nhiệm vụ chống tàu chiến và chống tàu ngầm trong các vùng biển nước tương đối nông.
Như vậy, Nga đã đóng cho Ấn Độ 10 tàu ngầm lớp Kilo và đã tiến hành đại tu năm chiếc trong số đó tại nhà máy đóng tàu Zvezdochka ở phía bắc nước Nga. Tàu ngầm Project 877 EKM (NATO gọi là Kilo) do Nga chế tạo được dùng trong các nhiệm vụ chống tàu chiến và chống tàu ngầm trong các vùng biển nước tương đối nông.
Tàu ngầm Project 877 EKM có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn khi lặn và 2.000 tấn khi nổi. Tàu có thể lặn sâu tối đa 350 m và bơi liên tục 45 ngày đêm trên biển. Được trang bị động cơ diesel-điện 5.900 sức ngựa, tàu có thể bơi với tốc độ tối đa 19 hải lý khi lặn và 11 hải lý khi nổi.
Tàu ngầm Project 877 EKM có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn khi lặn và 2.000 tấn khi nổi. Tàu có thể lặn sâu tối đa 350 m và bơi liên tục 45 ngày đêm trên biển. Được trang bị động cơ diesel-điện 5.900 sức ngựa, tàu có thể bơi với tốc độ tối đa 19 hải lý khi lặn và 11 hải lý khi nổi.
Vũ khí cơ bản trên tàu bao gồm 6 ống phóng ngư lôi 533 mm với 18 53-65 ASuW, TEST 71/76 ASW hoặc VA-111 Shkval, hoặc 24 mìn DM-1. Tàu có thể được trang bị thêm các tên lửa đối không SA-N-8 Gremlin hoặc SA-N-10 Gimlet được phóng từ mặt nước.
Vũ khí cơ bản trên tàu bao gồm 6 ống phóng ngư lôi 533 mm với 18 53-65 ASuW, TEST 71/76 ASW hoặc VA-111 Shkval, hoặc 24 mìn DM-1. Tàu có thể được trang bị thêm các tên lửa đối không SA-N-8 Gremlin hoặc SA-N-10 Gimlet được phóng từ mặt nước.

Trịnh Tuân (nguồn: bmpd)