Nga không sợ Trung Quốc sao chép, bán lại Su-35 với giá cắt cổ

06/03/2012 13:24
Nguyễn Hương (Theo Rian)
(GDVN) - Nga có thể sẽ sớm ký hợp đồng trị giá 4 tỷ USD cho việc bán 48 máy bay chiến đấu Su-35 Flanker-E của Sukhoi cho lực lượng không quân Trung Quốc.
"Các bên đã nhất trí về việc cung cấp 48 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35 trị giá 4 tỷ USD choTrung Quốc", Rian ngày 6/3 đưa tin theo tờ kinh doanh hàng ngày Kommersant dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35 của Sukhoi
Máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35 của Sukhoi
Theo tờ Kommersant, trở ngại duy nhất còn lại là Moscow yêu cầu Bắc Kinh phải đảm bảo việc bảo vệ bản quyền sản xuất Su-35 của Nga mà không cấp giấy phép.

"Moscow không chỉ đảm bảo sự hiện diện của loại máy bay này trong thị trường máy bay chiến đấu, trong đó có Trung Quốc mà còn cố gắng để ngăn chặn khả năng bắt chước trong việc sản xuất các máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga rồi bán lại cho bên thứ ba với giá cắt cổ," một nguồn tin chính phủ Nga nói với tờ Kommesant.

Trước đây, Trung Quốc đã từng có tiền lệ liên quan đến việc bắt chước sản xuất các máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga.

Các chuyên gia Nga cho rằng máy bay chiến đấu Chengdu J-10 của Trung Quốc là bản sao của Su-27 Flanker, Shenyang J-11 là bản sao của Su-30 Flanker-C và FC-1 là bản sao của MiG-29 Fulcrum.

Là dòng máy bay chiến đấu hai động cơ đẩy 117S, Su-35 kết hợp khả năng cơ động cao và khả năng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu nhằm vào các mục tiêu trên không trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết bằng cách sử dụng đồng thời cả hai tên lửa điều khiển và không điều khiển và hệ thống vũ khí.

Su-35 được xếp vào dòng máy bay "thế hệ 4 + + bằng cách sử dụng công nghệ thế hệ thứ năm".
Nguyễn Hương (Theo Rian)