Nga quyết định ngừng cung cấp điện cho Belarus

30/06/2011 01:49
(GDVN) - Công ty xuất khẩu điện Inter RAO của Nga vẫn tiếp tục ngừng cung cấp điện cho phía Belarus mặc dù đã được nước này thanh toán số nợ 600 triệu rupble.

(GDVN) - Công ty xuất khẩu điện Inter RAO của Nga vẫn tiếp tục ngừng cung cấp điện cho phía Belarus mặc dù đã được nước này thanh toán số nợ 600 triệu rupble (21,2 triệu USD).

Theo kế hoạch, sau khi được thanh toán nợ vào tối ngày 28/6, Inter RAO sẽ bắt đầu cung cấp điện lại cho Berlarus kể từ 00.00 giờ GMT  ngày 29/6.

alt
 


Tuy nhiên, "nguồn cung cấp điện cho Belarus đã không không được nối lại" - phát ngôn viên của Inter RAO cho biết.

Theo phát ngôn viên này, lý do cho hành động ngừng cung cấp điện trên của công ty Inter RAO vẫn chưa được đưa ra.

Nga đã ngừng nguồn cung cấp điện cho Belarus vào tối 28/6 sau khi quốc gia này liên tục kéo dài thời hạn thanh toán nợ do khủng hoảng kinh tế trong nước.

{iarelatednews articleid='5904'}


Nguyễn Hường (Theo Rian)