Nga thừa nhận đã đưa tên lửa Bulava vào hoạt động

26/06/2012 16:19
Theo Vietnamplus
THX đưa tin, Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Victor Chirkov, ngày 25/6 cho biết hải quân nước này đã đưa vào hoạt động tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.
THX đưa tin, Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Victor Chirkov, ngày 25/6 cho biết hải quân nước này đã đưa vào hoạt động tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.
Tên lửa Bulava có khả năng mang 10 đầu đạn và tầm bắn xa đến 8.000km. (Nguồn: Dailymail)
Tên lửa Bulava có khả năng mang 10 đầu đạn và tầm bắn xa đến 8.000km. (Nguồn: Dailymail)
Trả lời báo giới, ông Chirkov cho hay: "Tên lửa Bulava đã được hải quân đưa vào hoạt động trên thực tế, bây giờ thì công việc giấy tờ đang được tiến hành." Theo ông Chirkov, Hải quân Nga sẽ đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei thuộc dự án 955 Yuri Dolgoruky trước ngày 29/7 tới và tàu ngầm thế hệ thứ tư dài 170m này có thể mang 16 tên lửa Bulava có tầm bắn 8.000km. Là tên lửa ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn tân tiến nhất của Nga, Bulava có thể mang tới 10 đầu đạn siêu thanh riêng rẽ có điều khiển. Quân đội Nga đã thử nghiệm tên lửa Bulava 18 lần trước khi quyết định đưa tên lửa này vào hoạt động.
Theo Vietnamplus