Nga thực sự muốn bán đảo Triều Tiên thống nhất, do Hàn Quốc lãnh đạo?

31/10/2012 06:32
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)
(GDVN) - Các dấu hiệu cho thấy, hiện nay nội bộ Nga có những xu hướng ủng hộ Hàn Quốc đứng ra thống nhất bán đảo Triều Tiên.
Tờ "Độc lập" và tờ "Rossiiskaya Gazeta" Nga giới thiệu về buổi tọa đàm của Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga.
Tờ "Độc lập" và tờ "Rossiiskaya Gazeta" Nga giới thiệu về buổi tọa đàm của Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga.

Ngày 29/10, tờ “Chosun Ilbo” Hàn Quốc cho biết, gần đây, tại một buổi tọa đàm do “Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia” Nga tổ chức, các chính khách và học giả nổi tiếng Nga chủ trương “bán đảo Triều Tiên thống nhất dưới sự chủ đạo của Hàn Quốc phù hợp với lợi ích quốc gia của Nga”.

Bài báo cho biết, cuộc tọa đàm này có chủ đề “Hợp tác Nga-Hàn, một phần trong chiến lược châu Á của Nga” diễn ra ngày 23/10 do “Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia” Nga tổ chức.

Hãng RIA Novosti, Nga dẫn lời thượng nghị sĩ Liên bang Nga, Roslin Catarov nói tại hội nghị rằng “cần thực hiện nguyện vọng thống nhất bán đảo Triều Tiên của Seoul, điều này rất đáng được khích lệ. Liên bang Nga và nghị viện Nga giúp một tay trong quá trình này”.

Ngày 24/10, tờ báo chính quyền Nga “Rossiiskaya Gazeta” đã đăng bài viết của Konstantin Simonov, Chủ tịch Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia, người chủ trì buổi tọa đàm. Bài viết của Konstantin Simonov cho rằng:

“Cần loại bỏ rủi ro chính trị ở bán đảo Triều Tiên. Điều này có thể thông qua thống nhất bán đảo Triều Tiên để thực hiện, Nga có đủ khả năng chi viện”.

Tờ “Chosun Ilbo” cho rằng, bắt đầu từ nửa cuối năm 2011, nội bộ Nga xuất hiện bầu không khí mong muốn Hàn Quốc đứng ra thống nhất bán đảo Triều Tiên. Thứ có tính đại diện nhất là bản báo cáo đặc biệt do “Viện nghiên cứu các vấn đề kinh tế và quốc tế thế giới”- viện nghiên cứu cấp quốc gia của Nga, công bố vào tháng 11/2011.

Bán đảo Triều Tiên vẫn chưa thống nhất
Bán đảo Triều Tiên vẫn chưa thống nhất

Báo cáo này đưa giả thiết, nếu thể chế CHDCND Triều Tiên thay đổi, Hàn Quốc đứng ra thống nhất, đồng thời dự đoán “điều này sẽ gây ảnh hưởng tích cực đối với hoàn cảnh của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Báo cáo chỉ ra, sau khi ổn định tình hình bán đảo Triều Tiên, ở khu vực Viễn Đông sẽ xuất hiện một đối tác giúp Nga tăng cường sức mạnh ngoại giao và tăng cường hợp tác khu vực.

Pháo của Hàn Quốc trong tập trận sát biên giới Triều Tiên
Pháo của Hàn Quốc trong tập trận sát biên giới Triều Tiên


Một quan chức của Chính phủ Hàn Quốc cho biết: “Xét tới mối quan hệ vững chắc mấy chục năm qua giữa Nga và CHDCND Triều Tiên, nội bộ Nga xuất hiện những tiếng nói ủng hộ Hàn Quốc đứng ra thống nhất bán đảo Triều Tiên thực sự đáng khích lệ. Cần quan tâm chặt chẽ ảnh hưởng của xu hướng này đối với chính sách bán đảo Triều Tiên”.

Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu, TQ)