Nga trang bị hệ thống tên lửa mới S-400

13/02/2012 19:14
Theo VOV
S-400 là hệ thống tên lửa mới có khả năng phòng không vừa có khả năng phòng thủ chống tên lửa
Hệ thống tên lửa S-400 “Triumph” (Ảnh: Military-Today.com)
Hệ thống tên lửa S-400 “Triumph” (Ảnh: Military-Today.com)
Ngày 13/2, chỉ huy trưởng Lực lượng không quân Nga - Đại tướng A. Zelin cho biết, ngay trong năm nay hệ thống tên lửa S-400 “Triumph” sẽ nhận được tên lửa tầm xa. Hiện tại, việc thử nghiệm loại tên lửa này đang ở giai đoạn cuối cùng và chắc chắn sẽ hoàn tất ngay trong năm nay. Đại tướng Zelin cho biết, S-400 là hệ thống tên lửa mới có khả năng phòng không vừa có khả năng phòng thủ chống tên lửa, có tầm bắn tới 400 km và bắn hạ chính xác các thiết bị bay. Hệ thống tên lửa S-400 “Triumph” được nghiên cứu và chế tạo nhằm mục đích bảo vệ hiệu quả cao những công trình quân sự, kinh tế và chính trị quan trọng trước các đòn tấn công của máy bay, tên lửa chiến lược có cánh, chiến thuật và tên lửa đạn đạo chiến thuật,  cũng như của tên lửa đạn đạo có tầm bắn trung bình hoạt động trong các cuộc xung đột quân sự và chiến tranh điện tử. Hiện tại, hệ thống tên lửa S-400 được trang bị các tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không với tầm bắn đến 250 km, trên độ cao tối thiểu là 10 m và tối đa là 27 km; còn các tên lửa đạn đạo phi chiến lược ở tầm bắn đến 60 km, trên độ cao từ 2 đến 7 km. Hệ thống tên lửa S-400 có thể đạt tốc độ tối đa 4800 m/s cùng 1 lúc có thể dẫn đường 72 tên lửa và tiêu diệt 36 mục tiêu, được triển khai chỉ trong vòng 5 phút.
Theo VOV