Nghệ An: Bất cẩn khi hút thuốc lá, nhà cháy, hai mẹ con bị bỏng nặng

29/03/2012 06:40
Xuân Hòa
(GDVN) - Chỉ vì em chồng bất cẩn ném tàn thuốc lá vào xăng vương trên nền nhà khiến lửa bùng lên chiếc nệm giường gây bỏng nặng cho chị dâu và cháu.
Vụ tai nạn hi hữu trên xảy ra vào tối ngày 27/3 tại nhà anh  Phan Văn Thông (30 tuổi, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Được biết vào thời điểm đó, anh Phan Văn Chính (em trai anh Thông) sau khi hút thuốc xong đã ném thuốc xuống nền nhà. Không may tàn thuốc trên lại rơi vào nơi có một ít xăng vừa đổ vương ra nền nhà từ trước đó khiến lửa bùng lên. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng bén vào chiếc mền trên giường ở gần đó.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Huế (vợ anh Thông) và cháu Phan Thị Thanh Thảo (3 tuổi, con gái anh Thông) đang nằm ngủ trên giường. Do ngọn lửa bùng quá nhanh nên hai mẹ con chị Huế không kịp chạy ra ngoài. 

Nghe tiếng kêu cứu, mọi người đã nhanh chóng tìm cách đưa hai mẹ con chị Huế ra ngoài. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng lớn nên đã gây bỏng nặng cho cả hai mẹ con chị Huế.

Sau đó cả hai mẹ con chị Huế được mọi người đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết bỏng quá nặng nên cả hai mẹ con nạn nhân tiếp tục được chuyển ra Viện bỏng Trung Ương để điều trị.

Vụ cháy cũng làm cháy mất một phần nhà và làm hư hỏng một số vật dụng trong gia đình anh Thông. Vụ hỏa hoạn cũng khiến anh Thông bị thương nhẹ. 

Hiện nguyên nhân gây cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Xuân Hòa