Ngoại trưởng Nga chỉ trích Đại sứ Mỹ ngạo mạn

04/04/2012 19:27
Ngọc Huyền (Theo RT)
(GDVN) - Ngoại trưởng Nga đã chỉ trích Đại sứ Mỹ "ngạo mạn" sau khi tuyên bố sẽ tiếp tục kế hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.

Ngoại trưởng Nga đã chỉ trích Đại sứ Mỹ "ngạo mạn" sau khi tuyên bố rằng nước ông sẽ tiếp tục kế hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, bất chấp sự phản đối của các quốc gia khác.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorv.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavorv.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, trong một bài giảng tại phân hiệu của trường đại học Moscow ở thủ đô Baku, nước cộng hoà Azerbaijan, ông Sergey Lavorv đã nhận xét về một cuộc phỏng vấn gần đây của đại sứ Mỹ Michael McFaul.

"Hôm qua đồng nghiệp của chúng tôi - Đại sứ Mỹ đã rất ngạo mạn khi nói rằng sẽ không có thay đổi gì về phòng thủ tên lửa, mặc dù ông là một đại sứ của một quốc gia, phải hiểu rằng lợi ích của các quốc gia tương ứng cũng phải được xem xét" – Ngoại trưởng nói.

Trước đó, McFaul đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ sẽ chấp nhận "không hạn chế" về kế hoạch phòng thủ tên lửa của mình, thay vào đó để làm việc với Nga trong những năm tới để làm dịu sự lo ngại của Moscow về dự án.

Nga đồng ý hợp tác về phòng thủ tên lửa châu Âu trong năm 2010 tại một hội nghị thượng đỉnh với NATO, nhưng cho đến nay, không có thỏa thuận nào giữa Nga và Mỹ - thành viên chủ chốt của NATO được ký kết.

Khi triển vọng hợp tác với nhau về phòng thủ tên lửa bị xoá tan, Moscow đã yêu cầu bảo đảm có tính ràng buộc pháp lý rằng hệ thống tên lửa mới sẽ không nhằm vào lãnh thổ Nga. 

Tuy nhiên, đến nay, Washington đã từ chối đưa ra văn bản cam kết điều này.

Sau khi nhắc lại lời cảnh báo, Nga cho hay đang bắt đầu xây dựng một "sự phản ứng không đối xứng" với sáng kiến phòng thủ tên lửa - xây dựng lực lượng tấn công và di chuyển tên lửa đến biên giới phương Tây để các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa gần đó trở nên dễ bị suy yếu.
Ngọc Huyền (Theo RT)