Ngoại trưởng Syria đi Nga hội đàm về tình hình hiện tại

06/09/2013 08:00
Nguyễn Hường
(GDVN) - Theo tuyên bố của Bộ ngoại giao Syria, các cuộc hội đàm sẽ tập trung vào "tình hình hiện nay ở Syria". 
Theo Reuters ngày 6/9, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem sẽ đến Moscow để hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào thứ Hai tuần tới.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem
Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem

Theo tuyên bố của Bộ ngoại giao Syria, các cuộc hội đàm sẽ tập trung vào "tình hình hiện nay ở Syria". 
Trong một động thái khác của nỗ lực cứu vãn hòa bình cho Syria của Moscow khi khả năng xảy ra can thiệp quân sự từ bên ngoài vào quốc gia này đang ngày càng đến gần, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 cho biết, các nhà lãnh đạo của các nước BRIC (tổ chức các nền kinh tế mới nổi) đã có cuộc gặp gỡ trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, bày tỏ lo ngại rằng một hành động quân sự sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, theo Reuters.
Theo tuyên bố của ông Dmitry Peskov, trong cuộc đối thoại BRIC, đại diện của các quốc gia thành viên thừa nhận rằng sự can thiệp của nước ngoài vào Syria có thể gây hậu quả rất tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. 
BRIC cũng bày tỏ hoài nghi về người chịu trách nhiệm chính trong vụ tấn công hóa học ở thủ đô Damascus hồi cuối tháng trước, BBC cho biết.
Nguyễn Hường