Người dân đổ xô đi xem cây chuối trổ buồng từ thân

13/06/2012 06:00
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Ninh Thuận: Người dân đổ xô đi xem cây chuối trổ buồng từ thân. Hoa ưu đàm mọc ngược trên hàng rào B40... là những thông tin đáng chú ý chiều 12/6.
Ninh Thuận: Người dân đổ xô đi xem cây chuối trổ buồng từ thân

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, mấy ngày nay tại vườn nhà anh Lê Tâm (66 tuổi), ở khu phố 1, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) có nhiều người kéo đến xem một hiện tượng lạ.
Cây chuối nhà anh Tâm trổ buồng từ thân chứ không từ ngọn như những cây chuối bình thường. Tính từ gốc cây đến điểm buồng chuối trổ gần 1m.

Cây chuối trổ buồng từ thân này là giống chuối hột (người dân địa phương còn gọi là chuối chát). 

Anh Tâm và cây chuối lạ.
Anh Tâm và cây chuối lạ.

Anh Tâm cho biết, cây chuối này được anh trồng hơn một năm nay. Trong khi những cây chuối hột cùng lứa khác trong vườn chuối nhà anh vẫn trổ buồng bình thường thì cây chuối này không hiểu sao lại trổ buồng từ thân. 
Chính vì hiện tượng này mà ngày nào cũng có người kéo đến nhà anh Tâm để xem cây chuối lạ.
Hoa ưu đàm mọc ngược trên hàng rào B40

Nguồn tin trên Người Lao Động Online cho hay, ngày 12/6, anh Huỳnh Vinh Quang (30 tuổi, trú tại số nhà 312, đường Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), cho biết vừa phát hiện trên lưới sắt B40 ở tầng ba ngôi nhà mình có 27 cọng hoa nhỏ li ti mọc ngược xuống, trên đầu hoa nhú ra màu trắng giống như loài hoa Ưu Đàm 3.000 năm mới mọc một lần được phát hiện ở Phú Yên mà nhiều báo chí gần đây liên tục thông tin.

Hoa ưu đàm mọc ở hàng rào nhà anh Quang.
Hoa ưu đàm mọc ở hàng rào nhà anh Quang.

Theo quan sát của chúng tôi, loài hoa này mọc dốc ngược xuống, hoa nhỏ li ti, màu trắng thanh khiết, thân rất mảnh.
Nhiều người cho rằng loài hoa ưu đàm này là loài hoa quý mang lại nhiều may mắn cho ai phát hiện ra chúng. Anh Quang nói thêm, loài hoa này mọc ứng vào đúng y số tuổi của vợ anh là 27 cây hoa.
Người dân thi nhau trồng gỗ sưa
Thanh Niên Online đưa tin, hàng ngàn nông dân Tây Nguyên đang lùng sục mua giống cây sưa về trồng, khiến giá sưa giống đắt gấp 3 lần, lên đến 14.000 - 15.000 đồng/cây.

Nhiều cơ sở cung cấp cây giống ở khu vực này đã không đủ giống bán.

Hiện nhiều người dân lên kế hoạch chặt bỏ những loại cây ít giá trị để trồng giống sưa, hy vọng vài năm tới sẽ đổi đời nhờ loại gỗ đang “hot” trên thị trường.

Liên quan đến nạn trộm, khai thác gỗ sưa (huỳnh đàn), ngành chức năng của tỉnh Gia Lai cũng đã tăng cường canh phòng ở các vùng rừng có loại gỗ này.

Hàng ngàn giáo viên mong phụ cấp thâm niên

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết mặc dù đã có công văn hướng dẫn, nhắc nhở các trường học nhưng thực tế khó thu BHXH, bảo hiểm y tế đối với phụ cấp thâm niên nghề giáo trong các trường công lập.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Sở GD - ĐT TP.HCM cho biết hiện TP có khoảng 8.000 giáo viên, chưa kể hàng ngàn giáo viên các trường đóng trên địa bàn TP, nằm trong diện được hưởng phụ cấp trên. Việc chậm trễ đã khiến giáo viên chịu thiệt thòi.
Theo Sở GD - ĐT TP, một trong những lý do của việc chậm trễ trên là việc hướng dẫn chậm. Nghị định 54 ra đời tháng 7/2011 nhưng cuối tháng 12/2011 mới có thông tư hướng dẫn và có hiệu lực từ cuối tháng 2/2012. Khi đó phòng giáo dục các quận, huyện mới rục rịch tập huấn cho các trường triển khai.

Nhóm thánh chiến Libya đánh bom Lãnh sự Mỹ

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, SITE, tổ chức có trụ sở ở Mỹ chuyên giám sát các trang mạng Thánh chiến (Jihad) ngày 11/6 cho biết, một nhóm Thánh chiến của Libya đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom tòa lãnh sự Mỹ tại thành phố Benghazi ở miền Đông Libya hôm 6/6.
Theo SITE, nhóm Thánh chiến có tên "Lữ đoàn của lãnh tụ bị cầm tù Omar Abdul Rahman" nói rằng, vụ tấn công nhằm mục đích trả thù cho Abu Yahya al-Libi, lãnh đạo số hai của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã thiệt mạng trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Pakistan. 

Vụ tấn công nhằm mục đích trả thù cho Abu Yahya al-Libi. Nguồn: Internet.
Vụ tấn công nhằm mục đích trả thù cho Abu Yahya al-Libi. Nguồn: Internet.

Nhóm thánh chiến này cũng tuyên bố vụ tấn công làm một người bị thương nói trên là "lời đáp" đối với việc sử dụng các máy bay không người lái của Mỹ trên bầu trời Libya. 
Nhóm này cũng nhận trách nhiệm đã gây ra các vụ tấn công nhằm vào Văn phòng của Tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế tại Benghazi hồi tháng Năm và cho biết sẽ sớm công bố bằng chứng về vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ vừa qua.
Toà án Bahrain xét xử cậu bé 11 tuổi

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn PressTV cho hay, luật sư của Ali Hasan cho biết, phiên toà xử Ali Hasan được hoãn tới ngày 20/6. Cậu bé được tại ngoại cho đến khi phiên toà xét xử. Hasan được tại ngoại để toà có thời gian xem xét báo cáo của nhân viên xã hội về nhân thân của cậu bé này.
Hasan bị bắt hôm 14/5 trong khi tham gia chặn một đường phố bên ngoài thủ đô Manama bằng các thùng rác và ván gỗ.

Ali Hasan được về với gia đình hôm 11/6. Ảnh: PressTV.
Ali Hasan được về với gia đình hôm 11/6. Ảnh: PressTV.

Công tố viên cho biết, Hasan đã nhận tội và thừa nhận hành vi gây rối an ninh nơi công cộng.

Shahzalan Khamees, luật sư của gia đình Hasan cho biết, cảnh sát đã chặn Hasan và 2 cậu bé khác khi đang bỏ chạy. Hasan còn cho biết, cảnh sát đã doạ bắn nếu cậu tiếp tục chạy.
H.P (Tổng hợp)