Người phụ nữ chết trong tư thế bị cột dây thừng vào cổ dưới đáy giếng

09/09/2013 08:49
X. Hoà - Hồng Lĩnh
(GDVN) - Xác chị Phương được phát hiện dưới đáy giếng của gia đình trong tư thế cổ bị trói bởi một sợi dây thừng.
Thông tin từ Công an thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Phương (SN 1955, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh). 

Nhà chị Phương nơi phát hiện xác nạn nhân
Nhà chị Phương nơi phát hiện xác nạn nhân

Xác chị Phương được người nhà phát hiện dưới giếng của gia đình trong tư thế cổ bị cột một sợi dây thừng được xác định là dây gầu múc nước. Còn chiếc gầu múc nước lại bị vứt ra ngoài vườn cạnh đó không xa.

Ngay sau khi phát hiện sự việc người nhà nạn nhân đã báo tin cho cơ quan công an. Nhận được tin Công an thị trấn Thạch Hà phối hợp với Công an huyện Thạch Hà đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của chị Phương.
Được biết chị Phương và chồng sống riêng từ lâu nay chỉ mới quay về sống chung với nhau gần đây thì xảy ra sự việc trên. Hiện nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được điều tra làm rõ.
X. Hoà - Hồng Lĩnh