Người sáng lập lực lượng đặc biệt Ba Lan từng đến VN đột ngột qua đời

18/06/2012 07:17
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Vợ của ông  Petelitsky đã tìm thấy thi thể của chồng tại nhà để xe của gia đình vào lúc 18h30 giờ địa phương ngày 16/6. 
Người sáng lập Lực lượng đặc biệt Ba Lan "GROM", tướng  Slawomir Petelitsky, đã đột ngột qua đời tại Warsaw hôm 16/6. 

Tướng Slawomir Petelitsky
Tướng  Slawomir Petelitsky

Vợ của ông  Petelitsky đã tìm thấy thi thể của chồng tại nhà để xe của gia đình vào lúc 18h30 giờ địa phương ngày 16/6. 
Ông Petelitsky qua đời do bị đạn bắn. Báo cáo khám nghiệm tử thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 18/6. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra sơ bộ, có thể ông Petelitsky đã tự vẫn.
Tướng Petelitsky sinh năm 1946 tại Warsaw. Năm 1969, ông tốt nghiệp khoa luật tại đại học Warsaw và bắt đầu làm việc tại Bộ Nội vụ Ba Lan.

Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau và đã có thời gian làm việc tại Mỹ, Thụy Điển, Trung Quốc và Việt Nam. 
Năm 1990, ông Petelitsky thành lập GROM và là người đứng đầu lực lượng này tới năm 1996. Sau đó, ông trở thành cố vấn cho Thủ tướng chính phủ Ba Lan về tội phạm có tổ chức.
Năm 1997, ông quay trở lại lãnh đạo GROM và rời hẳn đơn vị này 2 năm sau đó. GROM được thành lập với nhiệm vụ chính là tiến hành các hoạt động đặc biệt, chống khủng bố, trong đó chủ yếu là giải phóng con tin.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)