Nhà của Bin Laden đã bị phá sập

26/02/2012 07:45
Nguyễn Hương (Theo Reuters)
(GDVN) - Ngôi nhà ba tầng ở thị trấn Abbottabad- nơi trùm khủng bố Ossama Bin Laden ẩn nấp trước khi chết đã bị phá hủy vào đêm qua (25/2).

Một cậu bé đang chơi đùa ở phía trước tòa nhà nơi Osama bin Laden bị tiêu diệt tại Abbottabad ngày 05 tháng 5 (Ảnh Reuters)
Một cậu bé đang chơi đùa ở phía trước tòa nhà nơi Osama bin Laden bị tiêu diệt tại Abbottabad ngày 05 tháng 5 (Ảnh Reuters)
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cảnh sát cấp cao thị trấn Abbottabad cho biết, Lực lượng an ninh Pakistan, hôm thứ Bảy (25/2) đã bắt đầu phá dỡ ngôi nhà nơi trùm khủng bố al Qaeda Osama bin Laden bị tiêu diệt bởi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Abbottabad tháng Năm năm 2011. 
“Bức tường bao quanh và phần trên của tòa nhà đã bị phá hủy vào lúc nửa đêm,” ông Karim Khan- viên chức cảnh sát thị trấn nói với hãng tin Reuters. Tuy nhiên ông không cho biết thêm chi tiết về vụ phá dỡ cũng như  lý do của việc làm này.
Trước đó vào năm 2011, Pakistan đã tính tới việc phá hủy ngôi nhà này để tránh việc nó có thể trở thành “một khu di tích” hay trung tâm hành hương của người Hồi giáo.

Ngôi nhà đã 3 lần bị càn quét kể từ hôm 1/5/2011 bởi quân đội Mỹ, quân đội Pakistan và sau đó là cảnh sát.
Nguyễn Hương (Theo Reuters)