Nhật Bản "xé rào" hợp tác với Anh nghiên cứu chế tạo vũ khí

11/04/2012 06:48
Hồng Thủy (theo Kyodo)
(GDVN) - Đây là lần đầu tiên Tokyo hợp tác với một quốc gia khác trong nghiên cứu chế tạo vũ khí kể từ tuyên bố "xé rào"
Hải quân Nhật Bản (ảnh minh hoạ)
Hải quân Nhật Bản (ảnh minh hoạ)

Hãng thông tấn Kyodo ngày 10/4 đưa tin, trong chuyến công du Tokyo bắt đầu vào ngày hôm qua của Thủ tướng Anh David Cameron, Nhật Bản và vương quốc Anh đã đạt được thỏa thuận hợp tác nghiên cứu chế tạo vũ khí.

Đây là lần đầu tiên Tokyo hợp tác với một quốc gia khác trong nghiên cứu chế tạo vũ khí kể từ tuyên bố "xé rào", thực hiện biện pháp nới nỏng các quy định cấm vận "ba nguyên tắc xuất khẩu vũ khí" mà Tokyo đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái.

Cả hai bên đều nhất trí sớm triển khai ít nhất một hạng mục hợp tác chế tạo vũ khí, tuy nhiên Tokyo lưu ý, khi dùng các vũ khí này vào mục đích khác hoặc chuyển cho quốc gia thứ 3 cần phải nhận được sự đồng thuận từ phía Nhật Bản.
Ngoài ra, Nhật Bản và Anh còn đưa ra những tuyên bố chung về vấn đề Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh, các chế tài ngoại giao - kinh tế đối với Cộng hòa Iran, kết quả bầu cử tại Myanma sau khi công bố các hạng mục hợp tác khác về kinh tế, công nghệ.

>> Xem dàn chiến hạm "khủng" của Hải quân Nhật Bản
Hồng Thủy (theo Kyodo)