Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nhiệt độ miền Bắc lên ngưỡng 30 độ C giữa mùa đông

15/12/2012 17:55
Theo VietNamNet
Do không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt toàn miền Bắc tăng nhanh, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi đạt ngưỡng 28-30 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, trong ngày 15/12, khối không khí lạnh vẫn đang tiếp tục suy yếu và biến tính, khiến nền nhiệt toàn miền Bắc tăng mạnh. Ban ngày trời nắng đẹp, chỉ còn rét nhẹ vào đêm và sáng sớm.


Miền Bắc nắng ấm đến hết thứ 2 tuần sau (Ảnh: Lao động)
Miền Bắc nắng ấm đến hết thứ 2 tuần sau (Ảnh: Lao động)

Hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì trong 3-4 ngày tới. Đến ngày 18/12 sẽ có đợt không khí lạnh mới tràn về và được tăng cường tiếp vào ngày 22, 23/12.

Dự báo, khi khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, toàn khu vực này trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm trở lại.

Dù đang giữa mùa đông song nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành phía Bắc trong ngày 15/12 vẫn ở ngưỡng khá cao.

Cụ thể, nhiệt độ cao nhất tại khu vực phía Đông Bắc Bộ ở mức 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất khu vực phía Tây Bắc Bộ ở ngưỡng 24-27 độ C, có nơi 28-30 độ C. Tuy nhiên do độ ẩm không khí thấp, nên hình thái thời tiết này khiến người dân cảm thấy trời hanh, khô hết sức khó chịu.

Nhiệt độ thấp nhất cả 2 khu vực này giao động trong khoảng 18-21 độ C.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn, mùa đông năm nay sẽ không rét bằng năm trước, các đợt rét đậm, rét hại cũng đến muộn hơn so với mọi năm, dự kiến tập trung xảy ra vào cuối tháng 12/2012 và tháng 1 đến nửa đầu tháng 2/2013.


Theo VietNamNet