Nhiều nước châu Á muốn hợp tác với Mỹ chống bành trướng Biển Đông

10/04/2016 07:10
Hồng Thủy
(GDVN) - Các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang bày tỏ mối quan tâm và lo ngại về quân sự, đặc biệt là những hành động của Trung Quốc.

South China Morning Post ngày 9/4 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm Thứ Sáu phát biểu trước chuyến công du châu Á rằng, các nước châu Á đang tìm cách tăng cường quan hệ hợp tác quân sự với Hoa Kỳ để chống lại các hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tàu chiến Trung Quốc, ảnh minh họa: SCMP.
Tàu chiến Trung Quốc, ảnh minh họa: SCMP.

"Hầu như tất cả các quốc gia có yêu cầu chúng tôi hợp tác nhiều hơn với họ, kể cả hợp tác song phương lẫn đa phương. Thật vậy, các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đang gây căng thẳng khu vực", Bộ trưởng Ash Carter phát biểu trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ ở New York.

"Các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang bày tỏ mối quan tâm và lo ngại về quân sự, đặc biệt là những hành động của Trung Quốc, nổi bật cả về quy mô và phạm vi. Đó là lý do tại sao nhiều nước đang hướng về Hoa Kỳ với mong muốn bảo vệ, gìn giữ luật pháp quốc tế để ku vực tiếp tục phát triển, hòa bình", ông chủ Lầu Năm Góc nói.

Những tháng gần đây Bắc Kinh đang leo thang quân sự hóa Biển Đông sau khi đã xây dựng đảo nhân tạo (bất hợp pháp). Trung Quốc đã kéo tên lửa phòng không HQ-9, tên lửa chống hạm YJ-62, chiến đấu cơ JH-7, JH-11 ra bố trí bất hợp pháp ở Phú Lâm, Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam) và xây dựng ra đa quân sự cao tần ở Châu Viên, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam).

Điều đó khiến các nước láng giềng đặc biệt lo ngại khả năng Trung Quốc dùng vũ lực áp đặt quyền kiểm soát quân sự trên toàn bộ Biển Đông. Bộ trưởng Ash Carter khẳng định, Mỹ kêu gọi một giải pháp ngoại giao để xoa dịu căng thẳng trên vùng biển này.

Hồng Thủy