Nhóm xiếc kỳ dị nổi tiếng nhất thế kỷ 19

29/06/2012 08:33
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Những bức ảnh hiếm hoi của các thành viên có đặc điểm khác thường trong một gánh xiếc quái dị ở thành phố New York đặc biệt nổi tiếng vào giữa thế kỷ 19 của nhiếp ảnh gia Charles Eisenmann. Các thành viên của gánh xiếc không chỉ là những người mắc phải các chứng bệnh di truyền hiếm gặp mà còn gồm cả động vật bị đột biến như bò 2 đầu, lợn 1 mắt...
Fanny Mills có biệt danh "chân to" có nhiều khả năng mắc bệnh Milroy gây phù chân.
Fanny Mills có biệt danh "chân to"  có nhiều khả năng mắc bệnh Milroy gây phù chân.
Anne Leek - người phụ nữ không tay.
Anne Leek - người phụ nữ không tay.
Lionel - cậu bé mặt sư tử.
Lionel - cậu bé mặt sư tử.
Jo-Jo - cậu bé có khuôn mặt giống chó do có khả năng mắc phải chứng bệnh di truyền hiếm gặp Hypertrichosis.
Jo-Jo - cậu bé có khuôn mặt giống chó do có khả năng mắc phải chứng bệnh di truyền hiếm gặp Hypertrichosis.
Một em bé 26 tháng tuổi có ngoại hình bị đột biến.
Một em bé 26 tháng tuổi có ngoại hình bị đột biến.
Myrtle Corbin - cô gái có 4 chân và 2 cơ quan sinh dục.
Myrtle Corbin - cô gái có 4 chân và 2 cơ quan sinh dục.
Eddie Masher có ngoại hình như bộ xương khô.
Eddie Masher có ngoại hình như bộ xương khô.
Prince Randian (phải) khi sinh ra đã không có chân tay nhưng có thể cạo râu, vẽ, viết và thậm chí là cuộn được thuốc lá.
Prince Randian (phải) khi sinh ra đã không có chân tay nhưng có thể cạo râu, vẽ, viết và thậm chí là cuộn được thuốc lá.
Felix Wehrle - người có da đàn hồi, có thể kéo căng tùy ý, do mắc phải hội chứng Ehlers-Danlos.
Felix Wehrle - người có da đàn hồi, có thể kéo căng tùy ý, do mắc phải hội chứng Ehlers-Danlos.
Frank Lentini, sinh ra tại Sicily, có 3 chân.
Frank Lentini, sinh ra tại Sicily, có 3 chân.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)