Những vụ sập giàn giáo nghiêm trọng 2013

30/10/2013 22:23
Tuyết Đỗ
(GDVN) -Thời gian vừa qua đã có rất nhiều các vụ việc tai nạn gây thiệt hại lớn đến tính mạng con người do sập giàn giáo khi đang lao động. Cùng điểm lại những vụ sập giàn giáo nghiêm trọng để lại những hậu quả nặng nề trong thời gian qua.
Sập giàn giáo công trình thi công, 8 người thoát chết
Vụ việc trên xảy ra khoảng 8h sáng  ngày 4/8/2013, tại tầng 2, công trình xây dựng Trung tâm thương mại Lotte Mart Bình Dương thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, khi những công nhân làm việc tại đây mới bắt đầu công việc chưa được bao lâu thì xảy ra vụ việc. Một người dân gần hiện trường vụ việc cho biết: “Tốp công nhân vừa làm được khoảng nửa giờ thì tôi nghe tiếng “ầm” rất lớn từ công trình phát ra, ngay sau đó, nhiều công nhân đã đổ ra đường”.

Hiện trường nơi công trình đang thi công bị sập
Hiện trường nơi công trình đang thi công bị sập
Theo ghi nhận, điểm bị sập là mặt sàn tầng 2 có diện tích khoảng 300m2. Khi xảy ra vụ sập bên dưới tầng 1 có 8 công nhân đang thi công. Rất may khi phát hiện những dấu hiệu bất thường những công nhân này đã kịp chạy ra ngoài.

Trong buổi làm việc với cơ quan ban ngành tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Thành Tài, Giám đốc Sở xây dựng Bình Dương, và ông Bùi Thanh Xíp phó giám đốc công ty TNHH xây dựng Sao Đại, đơn vị thi công nơi xảy ra vụ sập cho biết: Vụ sập công trình không gây thương vong về người. Hiện Công an thị xã Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.
Sập giàn giáo, 1 người chết, 4 bị thương

Vào khoảng 10h40’ ngày 29/10, tại công trương thi công xây dựng Trung tâm Giáo dục huyện Quế Phong, tại xã Mường Nọc (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo làm 5 người rơi từ tầng 3 xuống tầng 1.

Hậu quả làm 1 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, những người bị thương được đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong cấp cứu.

Danh tính 5 nạn nhân được xác định gồm: người bị tử vong là ông Nguyễn Văn Đồng (50 tuổi, trú tại xóm 6, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An); 4 người bị thương gồm: ông Trần Hữu Minh (50 tuổi), anh Trần Văn Lâm (28 tuổi), Bùi Khắc Cửu (39 tuổi), cùng trú tại xã Nghi Hưng (Nghi Lộc), ông Nguyễn Đình Tâm (48 tuổi, trú tại xã Nghi Đồng, Nghi Lộc).

Chiều 29/10, sau khi được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong, 4 nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

Lúc 18h45’ ngày 29/10, các nạn nhân được chuyển vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và được chuyển lên các khoa Chấn thương chỉnh hình, khoa Ngoại để tiếp tục điều trị.
Vụ sập giàn giáo ở TP HCM: Một nạn nhân đã tử vong 10/1/2013 - 3

Ngày 10/1/2013, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận anh Nguyễn Văn Xuân (SN 1995, ngụ quận 12), nạn nhân trong vụ sập giàn giáo làm bị thương 6 người ở quận 5 – TP HCM, đã tử vong. Trong khi đó, 4 nạn nhân khác bị chấn thương khá nặng, phải được điều trị lâu dài.

Cụ thể, hai công nhân công trình là anh Nguyễn Xuân Thảo (SN 1986, Thanh Hóa) bị gãy cột sống đã được phẫu thuật; Vũ Văn Kiên (SN 1991, ngụ quận 12) bị chấn thương cột sống, gãy đốt sống L3.

Một nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện
Một nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện

Hai người đi đường là anh lê Thúc Phục (SN 1989, quê Tiền Giang) bị đa chấn thương, dập phổi phải và ông Ngô Hưng Hán (SN 1939, ngụ quận 1) đang trong tình trạng bệnh tình rất xấu do chấn thương cột sống cổ”.

Chị Ngô Thị Phương Vy (con gái ông Hán) cho biết: “Sáng hôm đó cha tôi đi xét nghiệm máu ở một bệnh viện gần đó, trong thời gian chờ lấy kết quả thì ông ra mua sữa đậu nành ở trước công trình. Bất ngờ, những khối đá lớn rơi vào đầu và người khiến cha tôi ngất tại chỗ. Khi đưa vào bệnh viện, phía công trình đã tạm đóng 5 triệu đồng tiền viện phí cho cha tôi”.

Trước đó, sáng 8/1, trong lúc thi công lắp kính tại công trình 8 tầng ở số 62-64-66, Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5 thì giàn giáo bất ngờ rơi từ tầng 5 khiến 3 công nhân công trình là anh Xuân, Thảo, Kiên và 3 người đi đường khác bị thương nặng.
Sập giàn giáo trên sông 3 người chết 1 người mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 11/1/2013 tại khu vực cầu Chanh bắc qua sông Luộc nối liền thị trấn Ninh Giang (Ninh Giang, Hải Dương) với xã Thắng Thủy (Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng).

Cơ quan chức năng đang xem xét kiểm tra vụ việc
Cơ quan chức năng đang xem xét kiểm tra vụ việc
Theo thông tin từ phía các công nhân thoát nạn, do gấp rút hoàn thiện công trình nên 9 kỹ sư và công nhân làm thêm ca đêm, tiến hành bịt các lỗ thanh neo của cầu.

Khi đang làm, một bên giàn giáo treo bất ngờ bị đứt, 3 công nhân bám được vào thành giá treo, 6 người khác rơi xuống sông.Trong đó, 3 người may mắn bơi được vào bờ, 3 người còn lại mất tích.
Đến đầu giờ chiều (12/1), thi thể 2 nạn nhân gồm Nguyễn Tiến Dũng (43 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Phương Dũng (40 tuổi, quê Nghệ An) đã được tìm thấy.

Nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Khắc Hải (34 tuổi, quê Nghệ An) hiện vẫn mất tích. Được biết, cầu Chanh có mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2010 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL 37 (thuộc Hải Dương) do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 492 thi công.

Sập giàn giáo công trình 1 người chết, 17 người bị thương 

Ngày 3/2/2013, tại công trình nhà kho của nhà máy Giấy Lee & Man thuộc khu công nghiệp sông Hậu, ấp phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang giàn giáo đã bị sập đổ.

Được biết công trình nhà kho của nhà máy Giấy Lee & Man khi đó đang trong giai đoạn thi công, do khối lượng bê tông quá lớn làm cho giàn giáo bị sập toàn bộ. Lúc đó có gần 50 công nhân đang thi công đổ bê tông.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an, quân sự được huy động phương tiện cơ giới cùng với bà con nhân dân đào bới tìm nạn nhân bị kẹt dưới đống bê tông.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Khoe, SN 1970, quê quán xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành Phố Cần Thơ bị vùi sâu 0,5m. Ông Khoe đã tử vong. 17 công nhân bị thương, trong đó có 2 công nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Một nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện
Tuyết Đỗ