Nổ bình khí bơm bóng bay, hai người thương vong

10/06/2012 11:41
T.B
(GDVN) - Sau khi nghe tiếng nổ trong hẻm, mọi người chạy ra đường, chứng kiến 2 người đàn ông nằm bất động trên vũng máu. 
Vụ nồ xảy ra vào khoảng 6h20 ngày 10/6, tại hẻm 107 đường Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4, TP.HCM). 

Bức tường bị vỡ do bình khí phát nổ.
Bức tường bị vỡ do bình khí phát nổ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Ngô Hùng Dũng (SN 1970, ngụ đường Xóm Chiếu, quận 4) mang bình khí loại 12kg ra con hẻm 107, đường Nguyễn Tất Thanh để bơm bóng bay mang đi bán. Lúc đang bơm thì bình khí bất ngờ phát nổ khiến anh Dũng bị văng xa hơn 3m, tử vong tại chỗ. 
Lúc này sinh viên Tuấn Anh (SN 1989, quê Gia Lai) thuê trọ tại gia đình bố ruột của anh Dũng ra phụ bơm bóng bay cũng bị lực nổ đẩy anh văng xa hơn 2m, bị thương khá nặng. Anh Tuấn Anh được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 
Tại hiện trường nhiều mảnh vỡ của bình khí và kính cửa sổ của ngôi nhà bố anh Dũng bị vỡ văng khắp nơi trong con hẻm. Bức tường của căn nhà này cũng bị lực nổ làm thủng một lỗ lớn.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
T.B