Nổi bật ngày 14/2: Đình chỉ công tác 10 người trong BLQ chợ Quảng Ngãi

14/02/2012 20:15
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Năm 2012, không xét tuyển nguyện vọng 2,3 vào đại học, dự kiến tháng 4/2012 tăng giá dịch vụ y tế, giá vàng tiếp tục giam... là nội dung ngày 14/2.
Đình chỉ công tác 10 người trong BLQ chợ Quảng Ngãi

Tờ Thanh Niên Online thông tin, sáng 14.2, ông Lê Minh Huấn - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Tổng giám đốc Công ty CP nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (đơn vị quản lý chợ Quảng Ngãi) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 10 thành viên Ban quản lý chợ trong thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân cháy chợ.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN HẤP DẪN Ở SỰ KIỆN NỔI BẬT
Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra tại hiện trường vụ cháy chợ Quảng Ngãi. (ảnh: Thanh Niên)
Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra tại hiện trường vụ cháy chợ Quảng Ngãi. (ảnh: Thanh Niên)
Các thành viên bị đình chỉ công tác gồm: ông Trần Quang Vinh - Giám đốc chợ Quảng Ngãi, Nguyễn Đức Vinh - Phó giám đốc, Lương Công Hoàng - Tổ trưởng bảo vệ chợ, Nguyễn Đắc Thịnh, Bùi Ngọc Hòa, Huỳnh Văn Thành, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Trung Hòa, Lê Phạm Nghiên (nhân viên bảo vệ chợ), Nguyễn Việt Hùng (nhân viên kỹ thuật chợ).

Tuyển sinh 2012: Không xét tuyển nguyện vọng 2, 3
Tờ Dân trí dẫn lời Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Bùi Văn Ga trả lời báo chí bên lề hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ diễn ra tại Hà Nội sáng nay 14/2. cho biết: "Năm nay Bộ GD-ĐT giao các trường tự chủ trong việc xét tuyển. Do vậy, không có xét tuyển nguyện vọng 2, 3 nữa. Việc xét tuyển kéo dài đến khi nào đủ chỉ tiêu thì thôi chứ không giới hạn về thời gian, không quy định điểm nguyện vọng sau cao hơn trước".
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN HẤP DẪN Ở SỰ KIỆN NỔI BẬT


Tuyển sinh 2012 sẽ không xét tuyển nguyện vọng 2,3. (ảnh: Dân trí).
Tuyển sinh 2012 sẽ không xét tuyển nguyện vọng 2,3. (ảnh: Dân trí).
Cũng theo dự kiến, tuyển sinh năm 2012 sẽ có thêm khối A1 và kỳ thì năm nay vẫn tổ chức 3 đợt. Đợt 1 (ngày 7-8/7 thi đại học khối A, A1 và V); đợt 2 (ngày 14-15/7, thi khối B, C, D và năng khiếu), đợt 3 (ngày 21-22/7, thi cao đẳng).Dự kiến hơn 400 dịch vụ y tế sẽ tăng giá vào tháng 4/2012
Trên Chinhphu.vn thông tin, theo thông báo của Văn phòng Chính Phủ thì Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu trong khoảng thời gian cuối tháng 2, đầu tháng 3 tới, Bộ Y tế làm việc với các Bộ liên quan để ban hành thông tư điều chỉnh giá các dịch vụ y tế, đặc biệt lưu ý công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của người dân.
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN HẤP DẪN Ở SỰ KIỆN NỔI BẬT
Dự kiến hơn 400 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng giá từ tháng 4/2012.
Dự kiến hơn 400 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng giá từ tháng 4/2012.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cần tính toán với Bộ Tài chính để đảm bảo cân đối Quỹ bảo hiểm y tế. Đối với nhóm người nghèo, diện gia đình chính sách vẫn duy trì đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong trường hợp mức đồng chi trả lớn, Chính phủ đề nghị có thể hoàn lại một khoản kinh phí trong số 5% phí khám bệnh bảo hiểm mà họ phải chi trả. Đợt điều chỉnh này nhắm vào giá các dịch vụ y tế ban hành theo Thông tư liên Bộ số 14 năm 1995 và một số dịch vụ ban hành năm 2006 của Bộ Y tế. Cụ thể, sẽ tăng giá hơn 400 dịch vụ y tế (thay vì con số 350 như đề xuất ban đầu), do có thêm một số kỹ thuật mới chưa từng có trong danh mục được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả. Giá khám bệnh sẽ điều chỉnh từ 3.000 đồng/lượt lên tối đa 20.000 đồng. Đối với giá ngày giường bệnh được đề xuất từ 20.000-80.000 đồng (đối người ngày giường bệnh nội khoa), từ 28.000-145.000 đồng (đối người ngày giường bệnh ngoại khoa), từ 50.000-150.000 đồng (đối người ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu). Chi phí chạy thận nhân tạo cũng sẽ tăng lên mức 430.000-460.000 đồng (thay cho giá cũ là 150.000-300.000 đồng)... Theo dự kiến giữa tháng 4 mức viện phí mới này sẽ được áp dụng.Án mạng trong ngày Valentine, một đôi tình nhân thiệt mạng
Theo bee.net.vn, sáng 14/2, tại Trường Đại học Tây Bắc (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.  Lê Quang Huy (sinh viên cũ của trường) nhẩy lầu tự tử. Còn em Lò Thị Thuỷ (21 tuổi), sinh viên Khoa Ngữ Văn - K54 bị hung thủ bóp cổ chết tại nhà trọ sinh viên gần đó.Cấm giữ xe dưới lòng đường vỉa hè tại nhiều tuyến phố
Tờ Tiền Phong đưa tin, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, vừa có văn bản số 796/UBND-GT gửi Sở Giao thông Vận tải cùng một số đơn vị có liên quan về việc cấm tổ chức trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố.
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN HẤP DẪN Ở SỰ KIỆN NỔI BẬT


Lòng đường, vỉa hè tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội sẽ bị cấm giữ xe. (Ảnh: TPO)
Lòng đường, vỉa hè tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội sẽ bị cấm giữ xe. (Ảnh: TPO)
Đợt 1 được triển khai thực hiện tại 5 quận nội thành bao gồm, 76 tuyến phố thuộc Hoàm Kiếm, 52 tuyến phố thuộc quận Ba Đình, 20 tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng, 35 tuyến phố thuộc quận Đống Đa và 1 tuyến phố thuộc quạn Cầu Giấy.
Thêm đợt rét mới ở miền Bắc
Tờ Dân Việt dẫn thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, từ ngày 16 đến 18.2, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ tăng cường trở lại và ảnh hưởng đến miền Bắc, miền Trung. Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc, vùng đồng bằng trung du và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ duy trì ở mức 12-150C vào ban đêm, vùng núi có nơi 9-11 độ CVàng SJC Sài Gòn được mua vào với giá thấp nhất
Theo Lao động Online thông tin, Sáng nay 14.2, giá vàng trong nước giảm nhẹ theo đà giảm của giá vàng thế giới. Cũng trong sáng nay, chiều mua thương hiệu vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ở mức thấp nhất trên thị trường.
Giá vàng SJC được mua vào với mức thấp nhất. (Ảnh: Lao động).
Giá vàng SJC được mua vào với mức thấp nhất. (Ảnh: Lao động).
Đây là phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp trong tuần này. Hiện tại, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang được niêm yết ở mức 44,75 – 44,55 triệu đồng/lượng (bán ra – mua vào). Như vậy, trong 2 ngày qua, giá vàng SJC đã giảm 80 nghìn đồng so với cuối tuần qua. Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp khác được niêm yết ở mức cao hơn so với giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn. Theo đó, giá vàng SJC tại Doji đang được giao dịch ở mức 44,75 – 44,63 triệu đồng/lượng...Bị phạt vì "khoe" mông trước Nữ hoàng Anh
Tờ Thanh Niên Online dẫn lại tin cho biết, một người đàn ông ở Sydney đã bị phạt 750 đô la Úc vì “khoe” mông trước Nữ hoàng Anh Elizabeth II và phu quân, Hoàng thân Philip, trong một chuyến thăm của Hoàng gia Anh đến Úc, theo hãng tin AP.
Liam Lloyd Warriner - Ảnh: Brisbane Times
Liam Lloyd Warriner - Ảnh: Brisbane Times
Nhân viên phục vụ quán bar Liam Lloyd Warriner ngày 14.2 đã bị một tòa án ở Brisbane kết tội gây phiền toái nơi công cộng bằng việc khoe mông trước Nữ hoàng Anh và phu quân hồi tháng 10.2011. Các công tố viên trước đó đề nghị mức phạt 1.000 đô la Úc. Warriner thừa nhận đã kẹp một lá cờ Úc vào giữa cặp mông trần và chạy khi đoàn xe chở Nữ hoàng Elizabeth II và phu quân chạy ngang qua những người chào đón vợ chồng bà. Hiện chưa rõ hai người có nhìn thấy Warriner hay không. Warriner phát biểu bên ngoài tòa ngày 14.2 rằng anh ta sẽ làm như thế với “bất kỳ nhân vật cao cấp nào ta đây và tự tâng bốc mình”. Theo tờ Brisbane Times, người thanh niên 22 tuổi này dự định sẽ "khoe" mông trước Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Úc Julia Gillard.
Thành Chung (tổng hợp)