Nóng buổi sáng: Quân đội nhân dân Việt Nam thử nghiệm quân phục mới

16/02/2012 09:56
Hải Phong (tổng hợp từ các báo)
(GDVN) - Quân đội nhân dân Việt Nam thử nghiệm quân phục mới. Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm sắp bị "sờ gáy"... là những tin nóng trên các mặt báo.

Quân đội nhân dân Việt Nam thử nghiệm quân phục mới

Trên tờ Đất Việt Online đưa tin, thời gian gần đây nhiều chiến sĩ cảnh vệ đã khoác quân phục chống rét mới khi làm nhiệm vụ. Đây là mẫu quân phục chống rét mới (gọi tắt là "quân phục đông"), đang trong giai đoạn thử nghiệm, đánh giá. Việc thử nghiệm được tiến hành hạn chế ở một số đơn vị quân đội.

Qua một số hình ảnh, quân phục mới là kiểu áo khoác dài, vẫn được quen gọi theo tiếng Pháp là ba-đờ-xuy (pardessus) với vạt áo dài tới đầu gối, cổ áo bẻ thường, cách gắn phù hiệu, cấp hiệu như trước đây.

Các chiến sĩ cảnh vệ mặc áo rét mới (ảnh: báo Đất Việt)
Các chiến sĩ cảnh vệ mặc áo rét mới (ảnh: báo Đất Việt)

Cùng với quân phục mới, khi làm nhiệm vụ, chiến sĩ cảnh vệ vẫn đeo súng AK-47 báng gấp, đội mũ kê-pi K08, dây lưng và dây đai không thay đổi so với trước.

Thông thường, quân phục đông được mặc từ 1/11 năm trước tới 1/4 năm sau, có khoảng thời gian điều chỉnh theo thời tiết là 15 ngày.

Cũng theo nguồn tin của Đất Việt, không chỉ các chiến sĩ cảnh vệ mà sĩ quan cấp đại tá trở lên sẽ được phát quân phục đông mới trong thời gian tới.

"Trảm" điểm trông giữ xe ở 262 tuyến phố

Tờ Tiền phong đưa tin, sáng nay, liên ngành GTVT - Công an Hà Nội ra quân rà soát, kiểm tra và xử lý việc trông giữ xe trên 262 tuyến phố đã được TP Hà Nội chỉ đạo cấm để phương tiện từ ngày 16-2.

Thông báo tại cuộc họp triển khai tại Sở GTVT chiều qua, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, tính đến chiều 15-2, việc gửi thông báo thu hồi các giấy phép đến các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động trông giữ xe trên 262 tuyến phố đã cơ bản hoàn thành.

Từ hôm nay, Hà Nội sẽ dẹp điểm trông giữ xe ở 262 tuyến phố. Ảnh: Trọng Đảng.
Từ hôm nay, Hà Nội sẽ dẹp điểm trông giữ xe ở 262 tuyến phố. Ảnh: Trọng Đảng.

Theo đó bắt đầu từ sáng 16-2, liên ngành GTVT – Công an chia thành nhiều tổ công tác đi kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định này trên nhiều tuyến phố trung tâm tại 9 quận nội thành, như: Bà Triệu; Phố Huế - Hàng Bài, Lê Duẩn, Hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm); Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Hoa Thám (Ba Đình); Giải Phóng, Minh Khai, Bạch Mai (Hai Bà Trưng), Giảng Võ, Cát Linh, Thái Hà - Chùa Bộc, Trường Chinh (Đống Đa)...

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện điểm trông giữ xe vi phạm quy định, liên ngành sẽ triệt để xử lý. “Việc thu hồi giấy phép của nhiều điểm trông giữ xe ở lòng đường, vỉa như vậy cũng là một trong các giải pháp giảm ùn tắc giao thông mà thành phố Hà Nội đang triển khai”, ông Hùng nhấn mạnh.

Đại thắng, Milan đặt một chân vào tứ kết

Theo Tuổi trẻ Online đưa tin AC Milan đã đặt một chân vào tứ kết Champions League sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trên sân nhà trước Arsenal trong trận lượt đi vòng 1/16 vào rạng sáng 16-2.

Boateng - tác giả bàn thắng mở tỉ số cho AC Milan - Ảnh: Getty
Boateng - tác giả bàn thắng mở tỉ số cho AC Milan - Ảnh: Getty

Một chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Allegri. Trước khi trận đấu diễn ra, AC Milan không được đánh giá cao bởi phong độ không được tốt trong thời gian gần đây. Nhưng với sự trở lại của cây ghi bàn chủ lực, Ibrahimovic và cùng với sự hồi sinh đúng lúc của ngôi sao Brazil Robinho, đội chủ sân San Siro đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời khi, làm nức lòng các CĐV nhà.

Thắng đậm 4-0, AC Milan gần như đã cầm chắc chiếc vé vào tứ kết, dù vẫn còn trận lượt về trên sân của Arsenal (ngày 6-3). Ở trận đấu sắp tới, AC Milan chỉ cần không để thua trắng bốn bàn là họ có mặt ở tứ kết.

Chữa bệnh không phép gây chết người

Tờ Thanh niên đưa tin sáng 15.2, Thanh tra Sở Y tế Phú Yên đã đến làm việc với dược tá Nguyễn Thị Mỹ Lộc (SN 1951) - chủ đại lý thuốc tây Mỹ Lộc ở 362 QL1A, thị trấn Chí Thạnh, H.Tuy An - nơi vào ngày 14.2, xảy ra trường hợp chết người trong lúc truyền dịch. 

Chỉ được cấp phép bán lẻ thuốc tây, nhưng bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc lại điều trị bệnh tại nhà
Bà Lộc là người trực tiếp truyền dung dịch Lactated Ringger’s (sản xuất tại Hồng Kông) vào người chị Đinh Thị Thu Hà (42 tuổi, ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam, H.Đồng Xuân, Phú Yên). Theo lời bà Lộc, chị Hà là người quen biết vì thường xuyên mua thuốc tây tại đại lý của bà nên sáng 14.2 đã đến nhờ bà chữa trị vì bị đau đầu và mất ngủ.

Công an H.Tuy An đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, thu giữ chai dung dịch đã truyền cho chị Hà để điều tra làm rõ.

Container “ngủ gật” đâm vào xe 16 chỗ
Trang Bee.net.vn đưa tin về sự cố giao thông xảy ra lúc 6h20 ngày 16/2 trên QL1A đoạn qua KCX Linh Trung, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức-TPHCM.

Vào thời điểm trên xe đầu kéo container BKS 51C-10713 do tài xế Phạm Văn Hoàng ( 26 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên QL1A theo hướng cầu vượt Thủ Đức về Bình Phước.
Lực lượng cảnh sát giao thông đang giải quyết vụ việc
Lực lượng cảnh sát giao thông đang giải quyết vụ việc

Khi đến giao lộ KCX Linh Trung do ngủ gật tài xế Hoàng đã lao xe lên dãi phân cách giữa đường. Sau đó tông vào xe du lịch 16 chỗ biển số 53N-8147 do tài xế Nguyễn Hữu Nghĩa (53 tuổi, ngụ Q. Thủ Đức) điều khiển gây hư hỏng nặng.

Không ngừng lại xe đầu kéo lao tiếp tông ngã hàng loạt dải bêtông phân cách với làn đường xe máy khiến hàng chục phương tiện xe 2 bánh đang lưu thông một phen hốt hoảng, rất may nhờ những dải bêtông ngăn cản nên “xe điên” kịp dừng lại vì thế  đã không gây tai nạn cho người đi đường.

Sự cố giao thông xảy ra ngay giờ cao điểm nên đã gây kẹt xe nghiêm trọng trên QL1A, đến 8h cùng ngày lực lượng CSGT đã giải quyết xong vụ tai nạn và giao thông dần trở lại bình thường.

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm sắp bị “sờ gáy”

Theo Dân trí, có ít nhất 15 dự án giao thông trọng điểm trên toàn quốc sẽ bị “sờ gáy” về công tác quản lý và đầu tư xây dựng. Công việc này sẽ được Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) triển khai quyết liệt trong năm 2012 - năm của chất lượng công trình.

Theo ông Nguyễn Xuân Hào, Chánh Thanh tra bộ GTVT công tác thanh tra này đã nằm trong kế hoạch của Bộ từ lâu và sẽ thực hiện quyết liệt trong năm 2012, đều là những dự án trọng điểm và đang thi công được 50 - 80% kế hoạch.

Hàng loạt dự án, công trình sẽ bị thanh tra bao gồm: Dự án đường vành đai III giai đoạn II (Hà Nội); Dự án cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 244+155-km 262+353); Dự án Đài kiểm soát không lưu cảng Hàng không quốc tế Nội Bài; Dự án điều chỉnh tuyến QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì và Dự án QL32A đoạn tránh huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ); Dự án QL3B (Xuất Hóa - Pò Mã (Bắc Kạn); Dự án QL 37 Tuyên Quang - Đèo Khế; Dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Pắc Bó - Cao Bằng);Dự án QL 1A đoạn Dốc Xây - TP.Thanh Hóa; Dự án cầu Bến Thủy II (Nghệ An); Dự án QL49A - Thừa Thiên Huế …

Xem thêm:

Hải Phong (tổng hợp từ các báo)