Nóng chiều 10/4:Phim xuất sắc nhất quả cầu vàng sắp chiếu tại Việt Nam

10/04/2012 15:17
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Phim xuất sắc nhất quả cầu vàng sắp chiếu tại Việt Nam. Giải quyết triệt để khiếm khuyết kỹ thuật Sông Tranh 2... là những thông tin nóng chiều 10/4.

Phim xuất sắc nhất quả cầu vàng sắp chiếu tại Việt Nam

Thông tin trên Nguoiduatin, vào ngày 13/4 tới đây, bộ phim "The Descendants" sẽ được công chiếu tại Việt Nam. Bộ phim này đã giành thắng lợi lớn tại giải thưởng "Quả cầu vàng 2012" dành cho hạng mục Phim xuất sắc nhất.

"The Descendants" là câu  chuyện về một ông trùm bất động sản cố gắng kết nối lại tình cảm, mối quan hệ với hai con gái của mình, tìm lại tình cảm gia đình, sau khi vợ ông qua đời do một tai nạn chèo thuyền.

"The Descendants" mở đầu bằng lời dẫn chuyện của nhân vật chính. Mọi cảm xúc, suy nghĩ, hành động đều được Matt King giải thích bằng lời dẫn mang đầy tính tự sự.
"The Descendants" mở đầu bằng lời dẫn chuyện của nhân vật chính. Mọi cảm xúc, suy nghĩ, hành động đều được Matt King giải thích bằng lời dẫn mang đầy tính tự sự.

Nhân vật chính, Matt King là người đại diện cho vùng đất của gia đình ông tại Hawaii, đang cố gằng kết nối lại với hai cô con gái của mình sau tai nạn chèo thuyền nghiêm trọng khiến Elizabeth - vợ ông rơi vào trạng thái hôn mê. Trước áp lực của các phe phái về việc bán đất, Matt King đưa hai cô con gái theo trên một chuyến đi từ Oahu tới Kauai để đối mặt với một nhà môi giới bất động sản trẻ tuổi - người có mối quan hệ với Elizabeth trước khi cô gặp tai nạn bất hạnh, và muộn màng biết được một bí mật về vợ mình.
Giải quyết triệt để khiếm khuyết kỹ thuật Sông Tranh 2

Nguồn tin trên Dân Việt, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực VN (EVN) phải tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết để giải quyết triệt để các khiếm khuyết kỹ thuật nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn của công trình này.

Đến thời điểm này, cơ bản nước thấm không còn chảy ra hạ lưu mà đã được thu gom vào các hành lang thấm nước của đập. Các giải pháp khắc phục sự cố cũng đã được Ban quản lý công trình trình lên EVN thông qua để EVN phê duyệt trình Bộ Công Thương.
Hàng chục người tụ tập đòi vé máy bay
Thông tin trên Thanh Niên Online, sáng 10/4, hàng chục người tụ tập trước Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Rồng Việt (Q.Tân Bình, TP.HCM) đòi đơn vị này xuất vé máy bay đi Singapore.

Theo trình bày của anh Phan Quốc Minh (SN 1977, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), ngày 14/12/2011, anh Minh đến làm việc với Công ty Rồng Việt đặt mua vé máy bay cho 70 khách hàng là nhà phân phối độc lập của Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam đi Singapore, tham dự sự kiện quốc tế Herbalife APAC Extravaganza 2012, hành trình từ ngày 16 – 21/5/2012 của Hãng hàng không Jetstar.

Đến ngày 20.3.2012, anh Minh đã thanh toán 7.928,3 USD (thanh toán đầy đủ cho 51 vé và đặt cọc 19 vé).

Đại lý vé máy bay Rồng Việt - Ảnh: L.N
Đại lý vé máy bay Rồng Việt - Ảnh: L.N

“Nhiều lần liên lạc, đơn vị này không xuất vé, dây dưa đổ lỗi vé đoàn. Buộc lòng một số người phải đến Rồng Việt đòi vé”, anh Minh nói.

Trong khi đó, xác nhận của Hãng hàng không Jetstar Asia (3K) tại số 186 - 188 Lê Thánh Tôn, Q.1 (TP.HCM) không hề có chuyện đại lý của hãng nhận tiền vé máy bay đầy đủ của khách nhưng lại không xuất vé máy bay (vé điện tử hoặc vé giấy) và chỉ có 12 người trong đoàn có danh sách giữ chỗ, đã xuất vé.

Công an P.2, Q.Tân Bình cho biết đã ghi nhận sự việc và chuyển lên Công an quận xử lý.
Hà Tĩnh: Buồng chuối lạ có hình... hoa sen

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, một cây chuối voi tại xóm Long Đình, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sau khi ra búp trổ buồng được 5 nải với nhiều quả rất to, đột nhiên lại trổ thêm gần chục búp hoa khác có hình dạng hoa sen.

Những hình ảnh mà phóng viên ghi lại buồng chuối lạ này tại vườn chuối của hộ gia đình ông Hồ Tự Do.

Buồng chuối lạ.
Buồng chuối lạ.

Theo bà Dụng, vợ ông Do, cho biết, gia đình bà đã trồng bụi chuối Voi này cách đây 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên chuối ra quả đặc biệt như vậy. Nghe tin nhà ông Do có cây chuối trổ buồng lạ, người dân trong xã kéo đến xem khá đông. Nhiều người thiếu hiểu biết còn đàm tiếu buồng chuối là điềm gở nên ông Do đã cho chặt hạ buồng chuối.
Thợ điện bị điện giật chết

Người lao động Online đưa tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10/4, người thân của gia đình ông Nguyễn Văn Thẻ (55 tuổi, ngụ xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi chợ về đã phát hiện ông nằm chết dưới nền nhà.
Nguyên nhân được xác định, sáng cùng ngày, do sơ suất trong lúc sửa lại một số thiệt bị chiếu sáng trong nhà, ông Thẻ đã bị điện giật.
Sự việc xảy ra lúc chỉ có mình ông Thẻ ở nhà nên không ai phát hiện, cấp cứu kịp thời, dẫn tới hậu quả đáng tiếc.
Được biết, ông Thẻ vốn là thợ xây dựng và sửa chữa điện. Ông có 2 người con rễ cũng làm nghề thợ điện. 
Hy Lạp: Tỷ lệ ủng hộ 2 chính đảng vẫn ở mức thấp

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, kết quả thăm dò dư luận do hãng GPO của Hy Lạp tiến hành trên toàn quốc từ ngày 5-9/4, cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai chính đảng hậu thuẫn Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos vẫn ở mức thấp.
Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ các đảng cánh tả, phản đối biện pháp "thắt lưng buộc bụng" tăng lên trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 6/5.

Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả thăm dò nói trên, được công bố ngày 9/4, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ mới là 18,2%, giảm so với mức 19,4% hồi tháng Hai, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Xã hội PASOK đạt 14,2%, tăng chút ít so với mức 13,1% hồi tháng Hai.

Căn cứ theo kết quả các cuộc thăm dò gần đây, tỷ lệ ủng hộ các đảng nhỏ hơn, phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" tăng đáng kể, trong đó tỷ lệ ủng hộ đảng Cộng sản KKE đạt 8% và Liên minh cánh tả đạt 6,2%, tiếp sau là đảng Người Hy Lạp Độc lập với 7% và đảng Dân chủ cánh tả 5,9%.
Nga khẳng định không có căn cứ quân sự của NATO tại Ulyanovsk

VOV Online dẫn lại tin, ngày 10/4, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã gọi “những suy đoán” về khả năng thiết lập một căn cứ quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thành phố Volga, tỉnh Ulyanovsk là một “sự khiêu khích”.

Đầu tháng 2 vừa qua, nhật báo “Thương gia” của Nga đã dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho rằng, phía Nga đã có các cuộc thảo luận với NATO về một thỏa thuận quá cảnh mới. Theo đó, những loại hàng hóa không gây chết người từ chiến trường Afghanistan sẽ được chuyển bằng máy bay đến Ulyanovsk, tiếp đó được chuyển đến châu Âu bằng tàu hỏa.

Thông tin về việc Nga cho phép NATO mở căn cứ quân sự tại thành phố Volga đã khiến người dân địa phương tức giận và gây ra các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Trong bài đăng trên trang mạng xã hội Twitter của mình, ông Rogozin khẳng định, đã không có và sẽ không bao giờ có căn cứ quân sự của NATO tại Ulyanovsk.

Ông Dmitry Rogozin đã giữ chức Đại sứ Nga tại NATO cho đến tháng 12/2011.
Hải Phong (Tổng hợp)