Nóng sáng 23/2: Bị khởi tố vẫn giữ chức phó Ban tuyên giáo Huyện ủy

23/02/2012 09:24
Hải Phong (tổng hợp).
(GDVN) - Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy bị khởi tố vẫn giữ chức, khởi tố vụ án kinh doanh xăng "dỏm"... là những thông tin nóng sáng 23.2.
Bị khởi tố vẫn giữ chức phó Ban tuyên giáo Huyện ủy
Nguồn tin trên Bee.net.vn cho hay, mặc dù đã bị CQĐT Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố bị can cách nay gần 5 tháng nhưng hiện tại ông Nguyễn Văn Lương vẫn giữ chức vụ phó Ban tuyên giáo Huyện ủy huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An).
Người dân xã Thanh An tố Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy chiếm đất rừng
Người dân xã Thanh An tố Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy chiếm đất rừng
Trao đổi với PV, ông Lê Quang Đạt-Bí thư Huyện ủy huyện Thanh Chương đã xác nhận thông tin trên.
Trước đó, tháng 8/2011, công an đã có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lương với tội danh: "Lợi dụng chực vụ quyền hạn trong khi thi hàn công vụ" và "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
TPHCM: Khởi tố vụ án kinh doanh xăng “dỏm”

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 22-2, Cơ quan CSĐT, Công an Q.7 -TPHCM đã khởi tố vụ án kinh doanh trái phép xăng dầu liên quan đến nội dung phản ảnh trong loạt bài Kinh hoàng công nghệ xăng “dỏm” đã đăng trên Báo Thanh Niên.

Được biết, sau khi Bộ Công an bàn giao hồ sơ vụ việc, Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an Q.7 thụ lý điều tra theo thẩm quyền, mà cụ thể là Đội CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ của quận.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT quận đã khởi tố vụ án và đang khẩn trương thu thập chứng cứ, tài liệu truy cứu trách nhiệm hình sự các bị can liên quan.
Nguyễn Kim Đà Nẵng vi phạm về PCCC

Thông tin trên Tuổi trẻ Online, chiều 22-2, Sở cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng. Đây là lần kiểm tra thứ 9 của cơ quan chức năng về PCCC đối với đơn vị này nhưng vẫn còn nhiều vi phạm.

Nguyễn Kim Đà Nẵng. Ảnh: vtc.vn
Nguyễn Kim Đà Nẵng. Ảnh: vtc.vn
 Theo Sở cảnh sát PCCC Đà Nẵng, dù chưa được thẩm duyệt, chưa nghiệm thu hồ sơ về PCCC nhưng Nguyễn Kim Đà Nẵng vẫn đi vào hoạt động là sai quy định của pháp luật. Trước đó, tháng 12-2011, Sở cảnh sát PCCC đã tiến hành kiểm tra nhiều lần về an toàn PCCC tại Nguyễn Kim Đà Nẵng và lập biên bản xử phạt 12,5 triệu đồng về vi phạm công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng.

Tại cuộc kiểm tra chiều 22-2, trung tá Trần Phước Vinh - Đội trưởng đội hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC (Sở cảnh sát PCCC) khẳng định, đây là lần kiểm tra cuối cùng, nếu Nguyễn Kim không thực hiện nghiệm thu hồ sơ PCCC sẽ có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng đề nghị đình chỉ hoạt động vào tháng 3 tới.

Hà Nội sắp xây nhà máy xử lý rác thải quy mô lớn

Thông tấn xã đưa tin, gày 22/2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã yêu cầu đến hết quý 2 năm nay Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn và các đơn vị liên quan phải bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt 2.000 tấn/ngày đêm tại Khu xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tiến bộ (AIC).

Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Cách chức chủ tịch, phó chủ tịch huyện ngay tuần này

Thông tin trên báo Tiền phong, tối 22-2, một lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết, ngay trong tuần này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng sẽ ký quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền và cách chức Phó chủ tịch huyện đối với ông Nguyễn Văn Khanh.

Trong ngày, Thành ủy Hải Phòng cũng đã triển khai cách chức huyện ủy viên đối với các ông Hiền, Khanh; kỷ luật cảnh cáo Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng Bùi Thế Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoàng Đăng Chinh và Trưởng Công an huyện Lê Văn Mải; cảnh cáo tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng.

 Trong một diễn biến khác, luật sư Nguyễn Việt Hùng (bảo vệ các bị can Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý) cho biết vừa gửi văn bản đến Cơ quan CSĐT và Viện KSND TP Hải Phòng, kiến nghị chuyển vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” sang Cơ quan Điều tra hình sự và Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 3 tiếp tục điều tra.

Nhật Bản hỗ trợ Hà Nội 72 tỷ đồng chống ùn tắc

Dân Việt đưa tin, UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật cải thiện giao thông công cộng tại Hà Nội (TRAHUD II), do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại.
Tổng vốn đầu tư của dự án là 3,6 triệu USD, tương đương hơn 72 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm góp phần làm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại Hà Nội, tăng lượng người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng...
Quốc lộ I mở rộng sẽ có 6 làn xe.

Liên quan đến chủ trương đầu tư mở rộng Quốc lộ I, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố lên quan về vơ chế, công tác giải phóng mặt bằng, vốn và tiến độ hoàn thành.

Quốc lộ I được nâng cấp thành 6 làn xe.
Quốc lộ I được nâng cấp thành 6 làn xe.
 Cụ thể, quy mô toàn tuyến sẽ là 4 làn cho xe cơ giới, 2 làn cho xe máy và có giải phân cách cứng ở giữa; riêng các đoạn đã mở rộng, một số đoạn qua đô thị đã có quy mô 4 làn cho xe cơ giới hoặc tuyến tránh sẽ xem xét sau.
Hai phóng viên nước ngoài tử nạn tại Syria

BBC đưa tin, các nhà hoạt động đối lập ở Syria cho biết, hai phóng viên phương Tây đã chết khi đạn pháo rơi trúng ngôi nhà họ đang có mặt tại vùng Baba Amr ở thành phố Homs.
Nhà báo Marie Colvin trong bộ phim tài liệu Bearing witness về những người phụ nữ trong chiến tranh (Ảnh: BBC).
Nhà báo Marie Colvin trong bộ phim tài liệu Bearing witness về những người phụ nữ trong chiến tranh (Ảnh: BBC).
Các quan chức Pháp nêu rõ, đó là phóng viên Marie Colvin của tờ Sunday Times và phóng viên ảnh người Pháp Remi Ochlik. Hai phóng viên này được cho là ở trong một ngôi nhà tại Baba Amr - nơi các nhà hoạt động đối lập Syria coi như trung tâm báo chí. Ít nhất 3 phóng viên nước ngoài khác bị thương. 
Hải Phong (tổng hợp).