Nóng sáng 28/4: Bộ Giao thông có Thứ trưởng thứ 7

28/04/2012 10:16
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Bộ Giao thông có Thứ trưởng thứ 7. Thử nghiệm in hóa đơn khi đổ xăng. 3 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc trốn về nước... là những tin nóng sáng 28/4.
Bộ Giao thông có Thứ trưởng thứ 7  Nguồn tin trên VnMedia cho hay, Thủ tướng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Công, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải giữ chức Thứ trưởng Bộ này. 
Ông Nguyễn Văn Công, năm nay 52 tuổi, giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải từ năm 2004 tới nay. Với việc bổ nhiệm này, ông Công là Thứ trưởng thứ 7 của Bộ Giao thông vận tải.
Ông Nguyễn Văn Công, năm nay 52 tuổi, giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải từ năm 2004 tới nay. Với việc bổ nhiệm này, ông Công là Thứ trưởng thứ 7 của Bộ Giao thông vận tải.
Ông Nguyễn Văn Công được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm tại Quyết định 499/QĐ-TTg, ký ngày 26/4/2012.  Trước đó, đầu tháng 4/2012, Thủ tướng cũng đã ký Quyết định 397/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồng Trường giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Thử nghiệm in hóa đơn khi đổ xăng Thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, chiều 27/4, tại buổi làm việc với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên địa bàn TPHCM (gồm: Petrolimex, PV Oil, Sài Gòn Petro, PETEC, Thanh Lễ/Thalexim, Công ty Xăng dầu Quân đội/MP và Công ty Hóa dầu Quân đội/MIPEX), Giám đốc Sở KH-CN TP Phan Minh Tân cho biết, sở đang phối hợp với các cây xăng thử nghiệm in hóa đơn khi cho khách hàng và tiến tới xin phép để thử nghiệm trên diện rộng.
Kiểm tra chất lượng xăng dầu. Ảnh minh họa: Internet.
Kiểm tra chất lượng xăng dầu. Ảnh minh họa: Internet.
Theo đó, khi khách hàng đổ xăng sẽ có hóa đơn in ngày, giờ, số tiền, tại cây xăng nào. Đây sẽ là căn cứ khi có sự cố do xăng, dầu gây ra. Hệ thống sẽ được lắp đặt vào trụ xăng và in tự động cho khách hàng.  3 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc trốn về nước Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 27/4, Công an tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ ra tỉnh Lạng Sơn để đón 3 thiếu nữ quê ở Nghệ An, bị bán sang Trung Quốc và vừa trốn thoát khỏi nhà chồng để trở về quê. Ba nạn nhân này đều mới 16 tuổi gồm Ven Thị Huyền (ở xã Mai Sơn, H.Tương Dương), Moong Thị Oanh (xã Hữu Kiệm, H.Kỳ Sơn) và Ngân Thị Ứng (xã Đôn Phục, H.Con Cuông) bị lừa bán sang Trung Quốc và bị ép lấy chồng ở nước này từ cuối năm 2011. Do bị ép làm vợ ở xứ người và bị đối xử quá tàn nhẫn, các cô đã tìm cách liên lạc qua điện thoại về nhà để kêu cứu. Sau khi được gia đình hướng dẫn, 3 cô tìm cách trốn khỏi nhà chồng và đến đồn công an ở địa phương để nhờ được giúp đỡ. Tại đây, các cô được hướng dẫn để trở về Việt Nam qua Đồn biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Rạng sáng 25/4, các nạn nhân đã về đến cửa khẩu Tân Thanh, thoát khỏi những ngày sống trong “địa ngục”. Hàng vạn người về quê và đi chơi lễ 30/4
Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, chiều 27/4, nhiều người đã đổ về các bến xe lớn tại TP.HCM để về quê và đi nghỉ lễ 30/4. Đại diện bến xe miền Đông cho biết lượng khách qua bến xe trong ngày 27/4 khoảng 60.000 người, tăng rất cao so với cùng kỳ năm trước do kỳ nghỉ năm nay kéo dài tới bốn ngày. Đại diện bến xe miền Tây dự báo trong hai ngày 28 và 29/4, lượng khách qua bến sẽ tăng trên 50.000 người/ngày.
Đông đảo hành khách chờ mua vé xe về Phước Long và Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tại bến xe miền Đông chiều 27/4. Ảnh: Minh Đức.
Đông đảo hành khách chờ mua vé xe về Phước Long và Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tại bến xe miền Đông chiều 27/4. Ảnh: Minh Đức.
Các hãng xe khách thương hiệu cho biết đã “cháy” vé những ngày lễ. Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết trong dịp nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 1.400 chuyến thuộc 16 tuyến buýt đi qua các bến xe và khu vui chơi giải trí. Riêng hai tuyến buýt số 50 (Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia) và 52 (Bến Thành - Đại học Quốc tế) sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 29/4 – 1/5.Cao Bằng: Mưa đá, lốc xoáy làm hư hại hơn 800 ngôi nhà Nguồn tin trên Dân trí cho hay, UBND tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo huyện Thạch An khẩn trương khắc phục hậu quả của trận mưa lốc xảy ra vào đêm 25/4 khiến hơn 800 ngôi nhà và hàng chục hecta hoa màu bị hư hại để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân.
Những ngôi nhà bị mưa đá, gió lốc làm hư hại tại Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng.
Những ngôi nhà bị mưa đá, gió lốc làm hư hại tại Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng.
Trao đổi với phóng viên, ông Lương Ngọc Hữu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch An cho biết: “Khoảng 8 giờ tối ngày 25/4, trên địa bàn huyện đã xảy ra một trận mưa đá kèm theo gió lốc. Mưa đá không to nhưng kèm gió lốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng khiến hơn 800 ngôi nhà cùng hàng chục ha hoa màu của người dân bị hư hại”. Trước đó, trận mưa lốc ngày 20/4 cũng gây thiệt hại khá nặng cho tỉnh Cao Bằng, hơn 300 nhà bị tốc mái, 100 ha hoa màu bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại hơn 9 tỷ đồng. Chính phủ Rumania sụp đổ
VOV Online đưa tin, Chính phủ trung hữu của Rumania đã sụp đổ sau khi không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày 27/4. Trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ theo đề nghị của phe đối lập, có 235 nghị sỹ bỏ phiếu ủng hộ bất tín nhiệm chính phủ, vượt số phiếu tối thiểu cần thiết là 231. Như vậy, chỉ hai tháng sau khi thành lập, Chính phủ của Thủ tướng Mihai Razvan Ungureanu đã phải "ra đi" và điều này có thể sẽ đẩy Rumania lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới.
Nam Thái Lan được đặt trong báo động an ninh cao
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, lực lượng an ninh khu vực miền Nam Thái Lan đã được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công bạo lực có thể xảy ra trong ngày tưởng niệm lần thứ 8 sự kiện các phiến quân Hồi giáo bị tiêu diệt tại thánh đường Krue Se ngày 28/4/2004.
Binh sỹ Thái Lan tại tỉnh miền Nam Thái Lan, Narathiwat. Ảnh minh họa: Reuters.
Binh sỹ Thái Lan tại tỉnh miền Nam Thái Lan, Narathiwat. Ảnh minh họa: Reuters.
Phó Thủ tướng Yutthasak Sasiprapa cho biết mạng lưới an ninh, tình báo đã được triển khai trên khắp các tỉnh miền Nam Thái Lan, trong khi lực lượng quân đội, cảnh sát và nhân dân địa phương cũng đã sẵn sàng phối hợp và theo dõi tình hình khu vực được phân công.  Bên cạnh đó. chính phủ sẽ có biện pháp giám sát số học sinh người hồi giáo Thái Lan đang du học tại Trung Đông để đề phòng trườnghợp họ có thể trở về gây bạo loạn.
Hải Phong (Tổng hợp)