Nóng sáng 29/4: Đề nghị phạt tù Phó giám đốc sở Tài chính Phú Yên

29/04/2012 10:19
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Đề nghị phạt tù PGĐ sở tài chính Phú Yên; Thanh tra Sở Xây dựng Nghệ An bị bắt; Truy bắt kẻ rạch lưng nữ sinh... là những tin đáng chú ý sáng 29/4.

Đề nghị phạt tù phó giám đốc Sở Tài chính Phú Yên

Ngày 27/4, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết trong kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm ngày 17/4/2012 của TAND tỉnh Phú Yên, viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên đã đề nghị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đưa vụ án ra xét xử theo hướng áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo Phan Hà Ngọ, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính Phú Yên.

Trụ sở Sở tài chính Phú Yên (ảnh: phuyen.gov.vn)
Trụ sở Sở tài chính Phú Yên (ảnh: phuyen.gov.vn)


Trước đó, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên bị cáo này được miễn hình phạt về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Thanh tra Sở Xây dựng Nghệ An bị bắt
Thông tin trên VnExpress, trưa 28/4, Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt giữ ông Nguyễn Văn Nam, chuyên viên thanh tra Sở Xây dựng để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trụ sở nơi nguyên Chánh thanh tra đô thị Nguyễn Văn Nam từng công tác. Ảnh: Bee.net.vn.
Trụ sở nơi nguyên Chánh thanh tra đô thị Nguyễn Văn Nam từng công tác. Ảnh: Bee.net.vn.

Ông Nam nguyên là Chánh thanh tra đô thị TP Vinh, mới điều chuyển công tác sang Sở Xây dựng. 

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ Đặng Hà Lâm, Đội trưởng thanh tra đô thị TP Vinh để điều tra về hành vi tương tự.

Căng băng rôn đòi nợ
Thông tin trên Thanh Niên Online, chiều 28/4, khoảng chục người căng băng rôn trước cửa Công ty TNHH MTV Thái Bảo (P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) với nội dung “Yêu cầu bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám đốc Công ty ảnh màu Thái Bảo trả nợ”.

Đám đông tụ tập dưới mưa, gây ồn ào một hồi lâu trước khi công an phường đến giải tán. Ông Trần Anh Tuấn (ngụ Q.4) cho biết sau một thời gian quen biết, bà Thoa giới thiệu chồng bà làm giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM, cần huy động vốn để làm đáo hạn ngân hàng. Ông Tuấn đã cho bà Thoa vay hơn 4 tỉ đồng với lãi suất 3%/tháng.

Sau nhiều lần yêu cầu trả tiền nợ gốc, bà Thoa cứ hẹn lần này đến lần khác, không xác định thời gian trả nên ông đến đòi.

Một chủ nợ khác cũng cho biết đã hơn một tháng nay, bà Thoa và chồng lẩn tránh, không nghe điện thoại.

Truy bắt kẻ rạch lưng nữ sinh

Cũng thông tin trên Thanh Niên Online, Công an P.Mai Dịch (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) cho biết đang khẩn trương phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Cầu Giấy tập trung rà soát các nhân chứng, nghi can, để nhanh chóng tìm ra kẻ đã dùng vật sắc nhọn rạch vào lưng một số nữ sinh.

Con ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet.
Con ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet.

Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng công an P.Mai Dịch, cho biết tới thời điểm hiện tại, công an phường đã nhận được 2 đơn thư phản ánh của người bị hại. Đó là chị Vũ Thị M. (SN 1993, quê quán Bắc Giang), sinh viên Trường cao đẳng Thương mại Du lịch Hà Nội, và chị  Ngô Thị L. (SN 1992, quê quán Nam Định), sinh viên Trường đại học Thương mại. 

Thông tin điều tra cho thấy, hung thủ gây ra hai vụ trên nhiều khả năng chỉ một, vì cách thức, thủ đoạn gây án rất trùng khớp; chọn thời điểm gây án vào sáng sớm, nơi vắng người qua lại để tránh bị người dân cũng như nạn nhân nhận dạng và dễ dàng tẩu thoát. 

Gặp mặt tù chính trị yêu nước lao xá Quảng Trị

Thông tin trên báo Người Lao Động, sáng 28/4, cựu tù chính trị yêu nước lao xá Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm tù chính trị lao xá Quảng Trị được quân giải phóng cứu thoát và kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị cùng sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ.

Buổi gặp mặt là dịp để những người từng bị giam cầm tại lao xá Quảng Trị ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lao xá Quảng Trị là nơi đã giam cầm gần 200 người bao gồm các chiến sĩ cách mạng, người già, phụ nữ…, được quân giải phóng cứu thoát vào ngày 28/4/1972.
Syria bác bỏ cảnh báo về sự can thiệp của NATO

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn AP cho biết, Bộ Ngoại giao Syria ngày 28/4 bác bỏ tuyên bố gần đây của quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, NATO có thể sẽ can thiệp để giải quyết khủng hoảng Syria.

Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh, tuyên bố này của Thổ Nhĩ Kỳ có mục đích làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng 1 năm qua tại Syria, đồng thời đã hủy hoại quan hệ giữa 2 nước.

Vụ đánh bom kinh hoàng gây thương vong lớn và phá hủy nhiều nhà cửa tại thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: AFP.
Vụ đánh bom kinh hoàng gây thương vong lớn và phá hủy nhiều nhà cửa tại thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: AFP.

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Jihad Makdissi cho biết, tuyên bố gần đây của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Ngoại trưởng Davutoglu nhận định về việc Syria thực hiện kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên Kofi Annan, là một hành động khiêu kích.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu cũng cảnh báo NATO có thể sẽ can thiệp vào tình hình Syria nếu xung đột tại nước này không chấm dứt, trong đó có tình hình bạo lực dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ấn Độ sẵn sàng lập hệ thống tên lửa bảo vệ thủ đô
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, đài BBC ngày 28/4 dẫn lời ông Vijay Kumar Saraswat - cố vấn khoa học cho Bộ trưởng Quốc phòng đồng thời là người đứng đầu Cơ quan nghiên cứu Quốc phòng và Phát triển (OOIR) thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ - cho biết nước này đã sẵn sàng cho việc thiết lập hai vành đai phòng thủ tên lửa quanh thủ đô New Delhi.
 
Hệ thống tên lửa tầm xa Agni V rời khỏi bệ phóng tại đảo Wheeler thuộc Ấn Độ ngày 19/4. Ảnh: AFP/TTXVN.
Hệ thống tên lửa tầm xa Agni V rời khỏi bệ phóng tại đảo Wheeler thuộc Ấn Độ ngày 19/4. Ảnh: AFP/TTXVN.

Phát biểu trên truyền hình Ấn Độ, ông Saraswat nói: "Việc tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống chống tên lửa hủy diệt mục tiêu đầu đạn giả của tên lửa đạn đạo ở độ cao hơn 30 km hồi tháng Hai vừa qua đã cho phép xúc tiến thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ thủ đô New Delhi. Hai vòng phòng thủ tên lửa quanh New Delhi sẽ là một phần của hệ thống bảo vệ thủ đô chống lại các cuộc tấn công từ tên lửa và trên không".
Hải Phong (Tổng hợp)