Nóng tối 14/3: Chuyện lạ: Cơ hội mua cả thị trấn ở Mỹ với... 2 tỷ VNĐ

14/03/2012 20:22
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Chuyện lạ: Cơ hội mua cả thị trấn ở Mỹ với... 2 tỷ đồng, cháy rừng Hoàng Liên do dân dùng lửa bất cẩn... là những tin nóng tối 14/3.
Chuyện lạ: Cơ hội mua cả thị trấn ở Mỹ với... 2 tỷ đồng
Trên trang Bee.net.vn dẫn lại tin, những người tham gia đấu giá sẽ có cơ hội sở hữu một thị trấn ở Woyming (Mỹ) với giá khởi điểm là hơn 2 tỷ đồng.
Nằm trên độ cao 2.500m, cả thị trấn Buford tại Wyoming chỉ có 1 người dân sinh sống. Đây là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ, bao gồm một căn nhà 3 phòng ngủ, gần 40.500 mét vuông đất và 1 ngôi trường từ năm 1905.

Amy Bates - người đang điều khiển việc bán đấu giá nói: "Buford là một cơ hội kinh doanh tiềm năng. Vùng đất này rồi sẽ là điểm đến thu hút nhiều người”. Ảnh: Metro
Amy Bates - người đang điều khiển việc bán đấu giá nói: "Buford là một cơ hội kinh doanh tiềm năng. Vùng đất này rồi sẽ là điểm đến thu hút nhiều người”. Ảnh: Metro

Người duy nhất sống ở Buford là ông chủ trạm xăng, cũng là thị trưởng Don Sammons. Tuy nhiên, vào tháng tới, ông Sammons dự định ngừng công việc kinh doanh và chuyển khỏi nơi đây. Do đó, thị trấn này sẽ được bán đấu giá. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 5/4 và giá khởi điểm là 100.000 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).
Cháy rừng Hoàng Liên do dân dùng lửa bất cẩn

Thông tin trên Dân Việt, hôm qua (13.3), Ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Lào Cai và huyện Sa Pa đã có cuộc họp đánh giá thiệt hại và rút kinh nghiệm trong vụ cháy rừng Hoàng Liên tại thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, huyện Sa Pa.

Nguyên nhân gây cháy rừng là do sự bất cẩn của người dân khi sử dụng lửa gây cháy lan
Nguyên nhân gây cháy rừng là do sự bất cẩn của người dân khi sử dụng lửa gây cháy lan

Vụ cháy rừng từ ngày 2 đến 6.3 đã làm thiệt hại 74ha rừng, chủ yếu là cây tái sinh có đường kính nhỏ hơn 8cm, không có giá trị lớn. 

Khoác áo cảnh sát cơ động để... “lòe” cảnh sát

Vietnamnet đưa tin, vào khoảng 16h chiều 14.3, tổ công tác Y1/141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Phan Kế Bính – Liễu Giai phát hiện một đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi bị các trinh sát CSHS mặc thường phục áp sát, thanh niên trên bình tĩnh cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ nguyên bộ quân phục của cảnh sát cơ động (CSCĐ). Anh ta nói mình là CSCĐ, đang công tác đại Đại đội 5 - PK20 (Trung đoàn CSCĐ - CATP). 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng làm rõ thanh niên trên chỉ là kẻ giả mạo nên đã đưa anh ta về trụ sở phòng CSHS số 7 Thiền Quang để làm rõ hành vi giả danh.

Đối tượng Chu Mạnh Tuấn
Đối tượng Chu Mạnh Tuấn

Nam thanh niên khai nhận tên là Chu Mạnh Tuấn (SN 1990, ở Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội). Vì không có mũ bảo hiểm nên anh ta đã lấy bộ quần áo của người em đang công tác tại Trung đoàn CSCĐ mặc vào để “diễn”.

Tuấn đã mặc bộ quần áo này đi qua nhiều chốt kiểm soát của CSGT cho đến khi gặp đúng tổ công tác 141 thì bị “tóm”.
TPHCM: Trung tá CSGT bị vợ đầu độc chết

Người lao động Online đưa tin, ngày 14-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 6 - TPHCM đã bắt tạm giam vợ của trung tá Trần Tuân Chuyên (SN 1962), cán bộ Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM, để làm rõ động cơ giết chồng.

Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 13-3, người nhà của trung tá Chuyên gọi điện thoại báo với lãnh đạo Đội CSGT Phú Lâm về việc ông bị đột quỵ, chết tại nhà riêng trên đường Hậu Giang, phường 11, quận 6. Vụ việc ngay sau đó được báo cho Công an quận 6.
Theo nguồn tin của phóng viên, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu thập được một số kim tiêm, lọ hóa chất có mùi hôi nồng nặc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trung tá Chuyên bị sát hại nên khoanh vùng nghi can để điều tra.
Cũng trong ngày 14.3, một phụ nữ tên Liên, tự xưng là vợ của trung tá Chuyên, đến Công an quận 6 để đầu thú và nhận mình đã đầu độc chồng bằng thuốc trừ sâu.
Sản xuất củi từ...trấu

Trang Thiennhien.net đưa tin, từ đầu năm đến nay, khi giá các chất đốt ngày càng tăng cao thì việc sử dụng củi trấu (trấu được ép thành củi) nhận được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp xay xát ở An Giang. Sáng kiến này không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí, giúp doanh nghiệp nâng cao nguồn thu mà còn góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Củi trấu. Ảnh: Hồng Diễm, Vietnamnet
Củi trấu. Ảnh: Hồng Diễm, Vietnamnet

Thống kê của Phòng hạ tầng kinh tế huyện Thoại Sơn (An Giang) cho hay, toàn huyện hiện có 6 doanh nghiệp xay xát lúa gạo đang sản xuất củi trấu, doanh nghiệp nhỏ cũng trên 30 tấn/ngày, lớn thì 120 tấn/ngày. Củi trấu được bán với giá trên dưới 1.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với các loại nguyên liệu khác nên rất hút hàng.

Do giá thành rẻ, lại hiệu quả nên ngày càng nhiều doanh nghiệp trong tỉnh sử dụng củi trấu làm chất đốt thay cho dầu, gas và than đá. 
Cảnh báo sóng thần sau động đất 6,8 độ Richter tại Nhật

Nguồn tin trên Thanh niên Online cho hay, Nhật Bản đã phát đi cảnh báo sóng thần trong hôm 14.3 sau khi động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại vùng biển đông bắc nước này, theo AFP.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo sóng thần sau khi trận động đất xảy ra cách đảo Hokkaido 210 km.

Tuy nhiên, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết không có cảnh báo sóng thần trên toàn Thái Bình Dương.

Sóng thần tấn công Nhật Bản vào ngày 11.3.2011. Ảnh: Reuters
Sóng thần tấn công Nhật Bản vào ngày 11.3.2011. Ảnh: Reuters

Đợt sóng đầu tiên dự kiến sẽ đổ bộ vào lúc 18 giờ 40 phút (giờ địa phương, 16 giờ 40 phút giờ Việt Nam). Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng kêu gọi người dân sống gần bờ biển hãy sơ tán.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức bất ngờ thăm Afghanistan

VOV Online dẫn lại tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas De Maiziere hôm nay (14/3) bất ngờ tới Afghanistan, hai ngày sau chuyến thăm của Thủ tướng Đức Angela Merkel đến quốc gia Nam Á này, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ một binh sĩ Mỹ xả súng làm 16 người Afghanistan thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas De Maiziere. Ảnh: CNN
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas De Maiziere. Ảnh: CNN

Dự kiến, Bộ trưởng Maiziere sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Abdul Rahim Wardak trước khi có cuộc gặp với Tổng thống Hamid Karzai. Hiện, Đức là nước đóng góp nhiều quân thứ ba, sau Mỹ và Anh, trong Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế gồm 130 nghìn binh sĩ do NATO đứng đầu. Tính đến ngày 1/2 vừa qua, lực lượng Đức tại Afghanistan có 4.900 quân.
Hải Phong (tổng hợp)