Nóng tối 21/4: Đến 2015, 100% các xã có đường giao thông nông thôn

21/04/2012 19:32
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Đến 2015, 100% các xã có đường giao thông nông thôn. Thành phố Yên Bái: Xuất hiện đợt mưa lốc đầu tiên. Tiếp nhận, an táng 84 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào... là những thông tin đáng chú ý tối 21/4.
Đến 2015, 100% các xã có đường giao thông nông thôn

VOV Online đưa tin, sáng 21/4, tại thành phố Phủ Lý, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào phát triển giao thông nông thôn, giai đoạn 2001 – 2010, triển khai chiến lược phát triển giao thông đến năm 2020, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an toàn giao thông nông thôn. 

Hệ thống giao thông nông thôn được chú trọng phát triển. Ảnh: Báo Hà nội mới.
Hệ thống giao thông nông thôn được chú trọng phát triển. Ảnh: Báo Hà nội mới.

Bộ GTVT đã phát động triển khai chiến lược quốc gia phát triển giao thông nông thôn đến năn 2020 và tần nhìn đến năm 2030. Phấn đấu đến năn 2015, 100% các xã trong cả nước có đường giao thông nông  thôn, có đường ô tô về đến xã; các xã đặc biệt khó khăn, ở đảo, cù lao sẽ xây dựng bến phà, bến tàu cho nhân dân đi lại thuận tiện.

Thành phố Yên Bái: Xuất hiện đợt mưa lốc đầu tiên

Nguồn tin trên báo An ninh thủ đô cho hay, theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái: Trong đêm ngày 20, rạng sáng 21/4, do không khí lạnh, kết hợp áp thấp nóng phía tây, tại thành phố Yên Bái đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc khiến 11 nhà dân ở các xã Phúc Lộc 6 hộ, Tân Thịnh 4 hộ, Minh Bảo 1 hộ bị tốc mái. Mưa lớn cũng làm thiệt hại 6,3ha ngô của 3 xã trên. 

Từ đầu mùa mưa bão năm nay, Yên Bái đã có trên 560 ngôi nhà bị sập và tốc mái.
Từ đầu mùa mưa bão năm nay, Yên Bái đã có trên 560 ngôi nhà bị sập và tốc mái.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng bà con tập trung giúp đỡ những hộ bị thiệt hại do mưa lốc gây ra, tạm thời ổn định cuộc sống. Đây là đợt mưa lớn kèm theo lốc xoáy đầu tiên tại thành phố Yên Bái từ đầu năm 2012 đến nay. Trước đó, trong ngày 6 và 7/4 vừa qua, tỉnh Yên Bái cũng đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, khiến gần 550 tại xã Tú Lệ - huyện Văn Chấn và xã Cao Phạ - huyện Mù Cang Chải bị sập và tốc mái.
Tiếp nhận, an táng 84 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Nhân dân điện tử đưa tin, sáng 21/4, ông Lê Xuân Đại, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hôm qua ngày 20/4, tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An đã ký biên bản tiếp nhận với hai tỉnh Xiêng Khoảng và Viêng Chăn, đồng thời tổ chức trọng thể lễ truy điệu, lễ cầu siêu tiễn đưa về nước 84 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào do Đoàn quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ chỉ huy Quân sự Nghệ An tìm kiếm, cất bốc được trong đợt hai mùa khô năm 2011- 2012.
Lễ an táng 84 hài cốt liệt sĩ được tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức vào sáng nay, 21/4 tại nghĩa trang Đô Lương.

Cháy cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy
Nguồn tin trên Thanh Niên Online cho hay, khoảng 0 giờ 15 phút sáng nay 21/4, tại cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy của gia đình anh Lê Viết Sơn, ở Đội 1, xã Đông Khê, H.Đông Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng bị thiêu rụi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Rất may không không có ai bị thương, nhưng toàn bộ hàng hóa trị giá khoảng 2 tỉ đồng trong cửa hàng đã bị thiêu rụi.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy được xác định là do chập điện.
TP. Hồ Chí Minh: Sáp nhập Trạm kiểm tra giám sát cơ động vào Trạm kiểm tra giám sát trên sông
Thông tin trên báo Biên phòng, chiều 20/4, tại Vũng Tàu, bộ đội biên phòng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định số 471/QĐ - BTLBP của Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng về việc sáp nhập Trạm kiểm tra giám sát cơ động vào Trạm kiểm tra giám sát trên sông thuộc Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sài Gòn.
Với sự chứng kiến của đại diện các đơn vị bộ đội biên phòng TP. Hồ Chí Minh, TP Vũng Tàu, hoa tiêu Tân Cảng, và các bên liên quan, Ban chỉ huy Trạm Kiểm tra giám sát trên sông mới đã nhận nhiệm vụ sau khi sáp nhập.
Theo đó, Trạm sẽ có nhiệm vụ quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh theo hai luồng hàng hải vào các cụm cảng thuộc TP. Hồ Chí Minh; tổ chức tuần tra kiểm soát các phương tiện hoạt động trong luồng vào cảng; giữ vững an ninh, trật tự địa bàn; bảo vệ mục tiêu; bảo vệ các phương tiện neo đậu làm hàng; giám hộ hành trình các tàu hàng cập cảng TP. Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng năng lượng Indonesia đột tử khi leo núi
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, theo thông báo từ phủ Tổng thống Indonesia, Thứ trưởng Bộ Năng lượng nước này đã đột tử trong khi đang leo núi vào ngày thứ bảy 21/4.
Thứ trưởng Bộ Năng lượng Indonesia Partowidagdo. Ảnh: Jakarta Post.
Thứ trưởng Bộ Năng lượng Indonesia Partowidagdo. Ảnh: Jakarta Post.

“Tổng thống đã nhận được thông báo từ bộ trưởng năng lượng và khoáng sản rằng Thứ trưởng Widjajono Partowidagdo đã qua đời,” người phát ngôn phủ Tổng thống Indonesia cho biết.
Nguyên nhân cái chết chưa được xác định.
Ápganixtan thu giữ 10 tấn chất nổ của Taliban

Báo Tin tức đưa tin, lực lượng an ninh Ápganixtan vừa bắt giữ 5 phần tử nổi dậy tại thủ đô Cabun của nước này, thu giữ 10 tấn chất nổ mà chúng dự định sử dụng để tấn công khủng bố.
Nhân viên an ninh Ápganixtan tại hiện trường một vụ đánh bom ở Cabun, ngày 16/4. Ảnh: AFP/TTXVN.
Nhân viên an ninh Ápganixtan tại hiện trường một vụ đánh bom ở Cabun, ngày 16/4. Ảnh: AFP/TTXVN.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 21/4, người phát ngôn Tổng cục An ninh quốc gia Ápganixtan Shafiqullah Tahiri cho biết số chất nổ trên được nhồi trong 400 bao tải và được giấu trong một xe tải chở khoai tây đậu ở ngoại ô Cabun. Các đối tượng bị bắt giữ gồm 3 phần tử khủng bố người Pakixtan và 2 đồng phạm người Ápganixtan. Cả 5 đối tượng từng được lực lượng Taliban tại Pakixtan, vốn có liên hệ chặt chẽ với lực lượng Taliban tại Ápganixtan, huấn luyện. Chúng khai báo có kế hoạch sử dụng số chất nổ này để tiến hành một loạt cuộc tấn công ở các khu đông dân cư trong thành phố Cabun. Theo ông Tahiri, số chất nổ vừa bị thu giữ nếu được sử dụng có thể gây sát thương lớn.
Hải Phong (Tổng hợp)