Nóng tối 28/4: Ủy ban của Quốc hội bàn về các vấn đề "nóng"

28/04/2012 19:30
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Ủy ban của Quốc hội bàn về các vấn đề "nóng". Khánh Hòa: Đình chỉ công tác trưởng Công an huyện Khánh Sơn... là những thông tin đáng chú ý tối 28/4.
Ủy ban của Quốc hội bàn về các vấn đề "nóng"

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ngày 28/4, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội nghị giám sát một số vụ việc xảy ra gần đây.

Xe SH đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt tại ngã tư Kim Mã-Liễu Giai (Hà Nội) trưa 12/12/2011.Ảnh: Internet.
Xe SH đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt tại ngã tư Kim Mã-Liễu Giai (Hà Nội) trưa 12/12/2011.Ảnh: Internet.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung vào hai nội dung chính: Nguyên nhân cháy, nổ xe máy và các giải pháp khắc phục; hiện tượng rò rỉ nước tại đập dâng của Công trình thủy điện Sông Tranh 2.

Hai nội dung: Sự cố sạt lở tại bãi thải số 3 Mỏ than Phấn Mễ, Đại Từ, Thái Nguyên và Công tác quản lý, sử dụng chất bị cấm trong chăn nuôi được các đại biểu cũng được thảo luận tại phiên làm việc này.
Quầng mặt trời xuất hiện tại TP.HCM

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, khoảng 10g50 trưa nay (28/4), quầng mặt trời đã xuất hiện tại TP.HCM. Anh Minh Đức, trú tại phường 10, quận 6, kể lại anh đang phơi quần áo, nhìn lên trời thấy quầng mặt trời nên gọi người thân ra xem.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, quầng mặt trời là hiện tượng quang học do ánh sáng mặt trời chiếu qua đám mây tầng cao khoảng 7 - 8km. 

Quầng mặt trời xuất hiện từ 10g50 đến khoảng 12g25. Ảnh: Đại Việt.
Quầng mặt trời xuất hiện từ 10g50 đến khoảng 12g25. Ảnh: Đại Việt.

Những đám mây này có cấu trúc là các tinh thể băng, ánh sáng mặt trời bị khúc xạ, phản xạ sinh ra các vòng tròn.

Quầng mặt trời có bảy màu như màu sắc cầu vồng gồm: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nhưng được sắp xếp theo chiều ngược lại.
Khánh Hòa: Đình chỉ công tác trưởng Công an huyện Khánh Sơn
Cũng thông tin trên Tuổi Trẻ Online, ngày 28/4, lãnh đạo Huyện ủy Khánh Sơn (Khánh Hòa) và người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận ngày 27/4, đại tá Trần Ngọc Khánh, giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thượng tá Nguyễn Thành Trung, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, bí thư Đảng ủy kiêm trưởng Công an huyện Khánh Sơn, để làm rõ các sai phạm.

Cây rừng bị đốn hạ, xẻ thành gỗ hộp tại khu vực rừng Khánh Sơn (ảnh chụp tháng 8-2011). Ảnh: Đàm Linh.
Cây rừng bị đốn hạ, xẻ thành gỗ hộp tại khu vực rừng Khánh Sơn (ảnh chụp tháng 8-2011). Ảnh: Đàm Linh.

Trước đó, ông Trung bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Tại các cuộc họp thường vụ huyện ủy và BCH đảng bộ huyện, có 5/8 (phiếu hợp lệ) thường vụ và 22/29 (phiếu hợp lệ) huyện ủy viên đề nghị cách chức trưởng công an huyện đối với ông Trung do các sai phạm: phá rừng phòng hộ được giao để trồng rừng; tham mưu chưa tốt cho Đảng bộ, chính quyền huyện Khánh Sơn trong việc ngăn chặn xe chở gỗ trái phép trên địa bàn, chưa phối hợp tốt với đơn vị chức năng khác trong quản lý bảo vệ rừng.
Vận động hơn 8 tỷ đồng cho quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”

Công an nhân dân Online đưa tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh đã đặt chỉ tiêu phấn đấu đến ngày 30/10, thành phố vận động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của thành phố 8 tỷ 310 triệu đồng.

Chiến sĩ Trường Sa nhận quà gửi từ đất liền vào tháng 5/2011. Ảnh: Nguyễn Á/ Tuổi Trẻ.
Chiến sĩ Trường Sa nhận quà gửi từ đất liền vào tháng 5/2011. Ảnh: Nguyễn Á/ Tuổi Trẻ.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của nhân dân thành phố mang tên Bác.

Toàn bộ số tiền vận động sẽ được dùng để hỗ trợ bộ đội Trường Sa và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội cũng như các hoạt động liên quan.
Bị đánh vì không chịu cầm xe gian
Thông tin trên Thanh Niên Online, ngày 28/4, Cảnh sát 113 (Công an Đồng Nai) đã bắt giữ Trần Văn Chuyền (24 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 11 giờ ngày 28/4, Chuyền đem xe Air Blade mang biển số 55P8-3632 đến tiệm cầm đồ Quang Thanh (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đề nghị cầm với số tiền 20 triệu đồng.

Trần Văn Chuyền (ngồi) tại Công an P.Thống Nhất. Ảnh: Kim Cương.
Trần Văn Chuyền (ngồi) tại Công an P.Thống Nhất. Ảnh: Kim Cương.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, chủ tiệm phát hiện là giấy tờ giả nên không đồng ý cho cầm. Lập tức, Chuyền gây gổ, đánh nhau với nhân viên tiệm cầm đồ.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 đã có mặt, yêu cầu Chuyền về Công an P.Thống Nhất làm việc.

Sau khi xác minh, công an xác định chiếc xe trên có nguồn gốc bất hợp pháp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều chứng chỉ tin học, ngoại ngữ có dấu hiệu giả nên đã bàn giao cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục xử lý.
Xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mẫu lễ phục Việt Nam

Báo Tin tức đưa tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 1184/BVHTTDL-MTNATL xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mẫu lễ phục Việt Nam. 
Theo văn bản này, năm 2004 Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã duyệt mẫu trang phục lễ sử dụng trong ngày tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương; chính thức ban hành theo hướng dẫn số 976/HD-BVHTTDL ngày 18/3/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, các mẫu lễ phục này chỉ đáp ứng và được sử dụng trong nghi lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Còn nhiều nghi thức cấp nhà nước, các hoạt động văn hóa, ngoại giao rất cần có sự thống nhất về lễ phục đặc trưng mang bản sắc văn hóa Việt Nam. Trước nhu cầu thực tế của các sự kiện chính trị, ngoại giao như Hội nghị thượng đỉnh ASEM, APEC…; một số mẫu trang phục dành cho lãnh đạo Việt Nam và nước ngoài mặc trong dịp này đã từng được đặt ra và thực hiện, tuy nhiên, chỉ mang tính nhất thời. 
Các đài ở Mỹ phải công bố giá quảng cáo tranh cử
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 27/4 đã bỏ phiếu thông qua một quy định yêu cầu các đài truyền hình phải công bố trên mạng của mình giá quảng cáo cho các ứng cử viên tham gia tranh cử và các nhóm vận động.
Các ứng cử viên trong cuộc chiến giành quyền đại diện phe Cộng hòa tranh cử với ông Barack Obama năm nay. Nguồn: Internet.
Các ứng cử viên trong cuộc chiến giành quyền đại diện phe Cộng hòa tranh cử với ông Barack Obama năm nay. Nguồn: Internet.

Dự thảo quy định này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều "nhà đài" vì họ cho rằng việc đăng giá quảng cáo khá nhạy cảm này sẽ làm giảm tính cạnh tranh của đài và khiến những người có nhu cầu quảng cáo có lợi thế một cách không công bằng. 
Bà bầu Mexico mang thai 9 đứa trẻ

VnExpress đưa tin, một phụ nữ Mexico tuyên bố cô đang mang thai 9 đứa trẻ, chỉ vài tháng sau khi cô sinh ba. 

Karla Vanessa Perez Castaneda, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình lớn của Mexico Televisa, cho biết cô đã sốc khi phát hiện mình đang mang thai nhiều đứa trẻ như thế.

Nadya Suleman, một phụ nữ ở California, với 6 trong số 8 đứa trẻ mà cô sinh ra năm 2009. Ảnh:Channel 4.
Nadya Suleman, một phụ nữ ở California, với 6 trong số 8 đứa trẻ mà cô sinh ra năm 2009. Ảnh:Channel 4.

"Thật kỳ lạ. Bác sĩ bảo tôi đang mang thai 6 bé gái và 3 bé trai", cô nói. "Vẫn còn quá sớm để bắt đầu nghĩ về việc đặt tên cho chúng. Tôi chỉ hy vọng mọi việc sẽ ổn thỏa".
Hải Phong (Tổng hợp)