Nóng tối: Siu Black không làm giám khảo Vietnam Idol 2012

28/05/2012 18:28
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Siu Black không làm giám khảo Vietnam Idol 2012. Đi thăm ruộng, bắt được rắn hổ khổng lồ 4,5 kg... là những thông tin nóng trong ngày 28/5.
Siu Black không làm giám khảo Vietnam Idol 2012

Chia sẻ với VnExpress, Siu Black cho biết, chị ngừng làm giám khảo cuộc thi năm nay vì không đáp ứng được thời gian mà ban tổ chức yêu cầu. Vào thời điểm diễn ra cuộc thi, nữ ca sĩ có chuyến đi nước ngoài nên đành "lỗi hẹn" với vị trí chị đã đảm nhận liên tục 3 mùa thi trước.

Ban giám khảo Vietnam Idol 2010 (từ trái sang): Quốc Trung, Siu Black, Nguyễn Quang Dũng.
Ban giám khảo Vietnam Idol 2010 (từ trái sang): Quốc Trung, Siu Black, Nguyễn Quang Dũng.

Chiều 28/5, trên mạng xã hội rộ lên thông tin Mỹ Tâm sẽ thay thế vị trí của chị Siu. Các fan của nữ ca sĩ vui mừng kháo nhau và chức mừng thần tượng của họ. Tuy nhiên, Mỹ Tâm chưa có xác nhận chính thức về điều này.

Trao đổi với VnExpress, ban tổ chức chỉ cho biết, họ đã gửi lời mời Mỹ Tâm ngồi vào "ghế nóng". Thông tin về thành phần ban giám khảo sẽ được công bố vào cuộc họp báo chiều 29/5 tại TP HCM.

Công nhân lắp bảng quảng cáo bị điện giật chết
Trên trang Kienthuc.net.vn đưa tin, chiều 28/5, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), cho biết khoa này đã tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng đã tử vong ngoại viện là anh Võ Văn Vũ (26 tuổi) trú tại TP. Đà Nẵng.

Theo những người công nhân đưa anh đến bệnh viện cho biết, anh Vũ hiện làm nhân công cho một công ty quảng cáo.

Sáng 28/5, khi anh Vũ đang thi công, lắp đặt một bảng quảng cáo tại địa bàn TP. Đồng Hới (Quảng Bình), trên độ cao khoảng 6m thì không may bị vướng vào hệ thống dây điện cao thế ở phía trên đầu. Ngay lập tức, anh vũ bị điện giật mạnh và rơi xuống đất.

Khi mọi người hốt hoảng đưa anh đến bệnh viện nhưng không kịp vì anh Vũ đã tử vong từ trước đó.
Đi thăm ruộng, bắt được rắn hổ khổng lồ 4,5 kg

Cũng thông tin trên VnExpress, anh Lê Trường Giang, nông dân ấp Sơn An, xã Nam Thái, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, cuối tuần qua bắt được con rắn hổ đất nặng 4,5 kg, được cho là lớn nhất từ trước tới nay ở vùng này.

Con rắn hổ đất được anh Giang bắt nặng 4,5 kg. Ảnh: Gia Bảo.
Con rắn hổ đất được anh Giang bắt nặng 4,5 kg. Ảnh: Gia Bảo.

Người bắt được rắn cho biết anh đi thăm ruộng, tình cờ phát hiện một con vật nào đấy chạy trong đám lúa, đi đến đâu lúa ngã đến đó. "Tôi nhanh tay lấy lưới đánh cá chặn ở đầu bờ ruộng, một lúc sau con rắn chui vào bẫy. Nó to đến mức tôi không dám làm thịt ăn", anh Giang kể.

Nông dân này đã bán con rắn cho một thương lái ở Tri Tôn, An Giang, với giá 700.000 đồng một kg. Rắn cân nặng hơn 4,5 kg. Một người tại TP HCM sau đó mua lại con vật giá một triệu đồng một kg, để lấy mật rắn làm thuốc trị bệnh cho mẹ, xác rắn ngâm rượu.
Tháng 8 có thể thiếu đường

Nguồn tin trên Dân Việt cho hay, theo tính toán của Bộ NNPTNT, do lượng đường tồn kho giảm mạnh, tính đến giữa tháng 5 là 344.000 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm 2011 là 135.100 tấn, nên giá đường tiếp tục tăng.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Hiện giá bán đường trắng loại 1, (đã cộng thuế VAT) tại các kho nhà máy trên cả nước phổ biến ở mức 16.800 -17.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm trước từ 200 – 300 đồng/kg.

Dự báo, từ nay đến cuối vụ lượng đường sản xuất ra đạt khoảng 70.000 tấn và nhập khẩu theo cam kết của WTO là 70.000 tấn, nâng tổng lượng đường từ nay đến vụ sau khoảng 484.000 tấn. Như vậy, với lượng đường sản xuất kể trên, nếu không điều tiết được lượng đường xuất khẩu sang Trung Quốc, tháng 8, 9 tới khả năng sẽ thiếu đường.
Bắc bộ và Bắc Trung bộ lại tiếp tục có mưa to

Thông tin trên báo Tin tức, theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Từ đêm 29/5, một rãnh áp thấp với đặc trưng là mưa rào và dông xuất hiện ngắt quãng sẽ lại được hình thành trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, do đó các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa sẽ tăng dần kể từ ngày 30/5.
 
Khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ lại tiếp tục có mưa to tăng dần từ ngày 30/5. Ảnh: Internet.
Khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ lại tiếp tục có mưa to tăng dần từ ngày 30/5. Ảnh: Internet.

Những đám mây đối lưu gây mưa vừa đến mưa to sẽ di chuyển nhanh xuống các tỉnh Bắc Trung bộ, nên khu vực trọng tâm mưa trong đợt mưa này sẽ nằm trong khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Nhiệt độ tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ tạm thời tăng nhẹ 1 - 2 ngày đầu tuần, sau đó giảm dần do mưa kéo dài.

Các tỉnh ở phần phía Bắc miền Trung như: Quảng Bình và Quảng Trị vẫn sẽ có mưa và mưa rào rải rác. Riêng các tỉnh Nam bộ mưa tăng nhanh từ giữa và cuối tuần, buổi trưa và đầu giờ chiều trời vẫn hửng nắng trước khi những cơn mưa rào xuất hiện vào chiều tối.
Ông Kofi Annan sắp tới thăm Syria
VOV Online dẫn lại tin trích nguồn AFP cho hay, một quan chức cấp cao Syria cho biết, ngày 29/5, Đặc phái viên quốc tế Kofi Annan sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thủ đô Damascus.

Theo quan chức này, ngày 28/5, ông Annan tới Damascus và gặp Ngoại trưởng Walid Mouallem.

Tổng thống Syria (phải) và phái viên Kofi Annan trong cuộc gặp ngày 10/3. Ảnh: AFP.
Tổng thống Syria (phải) và phái viên Kofi Annan trong cuộc gặp ngày 10/3. Ảnh: AFP.

Trước đó hồi cuối tuần qua, Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết, ông Annan đang xem xét một lời mời tới Syria. Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Kofi Annan tới Syria kể từ khi bắt đầu sứ mệnh hòa bình cách đây 3 tháng.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an LHQ ngày 27/5 cáo buộc chính phủ Syria tiến hành vụ thảm sát ở thành phố Houla thuộc tỉnh miền Trung bất ổn Homs hôm 25/5 vừa qua làm ít nhất 116 người thiệt mạng.

Sudan tuyên bố sẵn sàng rút quân đội khỏi Abyei

Nguồn tin trên TTXVN, vòng đàm phán mới giữa Sudan và Nam Sudan sẽ diễn ra tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vào ngày 29/5 nhằm tìm giải pháp cho các bất đồng hiện nay giữa hai nước.
Tổng thống Sudan Omar al - Bashir (phải) và Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. Nguồn: Internet.
Tổng thống Sudan Omar al - Bashir (phải) và Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. Nguồn: Internet.

Vòng đàm phán mới diễn ra trong bối cảnh Sudan tuyên bố sẵn sàng rút quân đội khỏi khu vực Abyei đang tranh chấp.
Hãng thông tấn chính thức SUNA của Sudan ngày 27/5 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, ông Al - Obaid Ahmed Mirawih, cho biết hai bên sẽ gặp nhau ngày 29/5 để thảo luận lịch trình đàm phán và tìm kiếm các giải pháp nhằm thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và lộ trình mà Liên minh châu Phi (AU) đề xuất.
H.P (Tổng hợp)