Nuốt hạt lạc, bé gái 8 tháng tuổi tử vong

30/11/2011 15:40
Phong Nha
(GDVN) - Qua thăm khám các bác sỹ cho biết, do đưa vào cấp cứu quá muộn nên cháu đã chết não, ngừng thở, đồng tử giãn 2 bên.
Trong lúc chơi, bé gái 8 tháng tuổi ở Quảng Bình đã nhặt hạt lạc cho vào miệng gây sặc và sau đó đã tử vong.
Sáng ngày 30/11, bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) đã tiếp nhận bé gái 08 tháng tuổi Nguyễn Thị Quỳnh Trang, trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch được chuyển lên cấp cứu từ tuyến dưới trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, người tím tái.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ cấp cứu, bé Trang đã tử vong.

Qua thăm khám các bác sỹ cho biết, do đưa vào cấp cứu quá muộn nên cháu đã chết não, ngừng thở, đồng tử giãn 2 bên.

Nguyên nhân do sơ suất của người nhà nên cháu Trang đã ngậm hạt lạc bỏ vào miệng gây sặc. Khi thấy bé Trang khó thở, người dần tím tái  thân nhân mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Phong Nha