Obama cho phép đặc nhiệm nghe trộm điện thoại người nước ngoài

01/01/2013 06:56
Theo Tiếng nói nước Nga
Barack Obama đã ký đạo luật cho phép các cơ quan tình báo Mỹ nghe trộm các cuộc đàm thoại và đọc lén e-mail của những công dân nước ngoài nghi hoạt động gián điệp và khủng bố.
Hôm Chủ nhật Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký đạo luật cho phép các cơ quan tình báo Mỹ nghe trộm các cuộc đàm thoại và đọc lén e-mail của những công dân nước ngoài nghi hoạt động gián điệp và khủng bố.

Hình minh họa
Hình minh họa

Luật dành quyền cho cơ quan quốc gia không cần có sự cho phép của tòa án để nghe trộm các cuộc nói chuyện điện thoại và kiểm duyệt e-mail giữa người nước ngoài bên ngoài nước Mỹ, nhưng sử dụng truyền hình và dịch vụ kênh liên lạc vệ tinh của Mỹ trong đó có các máy chủ.

Mục đích của đạo luật này là tăng hiệu quả ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố chuẩn bị từ nước ngoài nhắm vào nước Mỹ, - như thông báo trên site của Nhà Trắng.

Theo quy định của tòa án Hoa Kỳ, đặc nhiệm cần phải có giấy phép khi theo dõi các công dân Mỹ.
Theo Tiếng nói nước Nga