Học sinh chưa làm định danh mức 2 sẽ bị trừ điểm rèn luyện?
Ngày 12/10, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc ý kiến về thông báo của lãnh đạo Trường trung học cơ sở Hùng Vương, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Theo thông tin do bạn đọc cung cấp, trong dịp họp phụ huynh đầu năm học mới, cha mẹ học sinh được nhà trường gợi ý cho học sinh học tiếng Anh tăng cường, Giáo dục STEM. Nếu học sinh nào không học sẽ bị chuyển sang một lớp khác.
Ngoài ra, hiệu trưởng nhà trường còn yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp yêu cầu học sinh phải làm VNeID định danh mức 2, rồi tích hợp giấy tờ là bảo hiểm y tế vào trong này. Nếu đến thời hạn cuối cùng là ngày 30/9 mà không hoàn thành, thì cần phải lập danh sách để trừ vào điểm đánh giá rèn luyện (hạnh kiểm) trong học kỳ 1.
Cùng lúc, bạn đọc gửi kèm tin nhắn thông báo của hiệu trưởng nhà trường.
Phụ huynh cho rằng, có khi hệ thống cơ sở vật chất, mạng của cơ quan chức năng chưa đáp ứng được số lượng lớn người dân truy cập, nên liên tục bị rớt mạng, không làm được nên đã gây nên tâm lý lo sợ có thể bị phạt của các em học sinh.
“Việc làm định danh mức 2, tích hợp giấy tờ để đảm bảo đầy đủ dữ liệu cho công dân là cần thiết. Tuy nhiên, tôi không hiểu rằng việc làm định danh mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế học sinh có liên quan gì đến việc học tập, rèn luyện của học sinh mà lại dùng nó để đánh giá cho học sinh”, phụ huynh nêu ý kiến.
Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng
Ngay sau khi nhận được thông tin do bạn đọc cung cấp, để khách quan và nhằm làm rõ hơn vấn đề, chiều ngày 12/10, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ qua điện thoại với cô Trần Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hùng Vương, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để tìm hiểu thêm.
Theo cô Trần Thị Thu Thủy cho hay, do điều kiện khách quan nên hiện vẫn còn một số học sinh của trường vẫn chưa được định danh mức 2, kèm theo thông tin về bảo hiểm y tế. Nhà trường đã có chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm cần ghi chú lại về những trường hợp cụ thể này, để nhà trường trao đổi lại với cơ quan công an, tránh không được gây áp lực với học sinh, nhất là đối với những em có thể gặp phải một số lý do khách quan như có xuống công an làm, nhưng không làm được do gặp phải tình huống lỗi mạng, lỗi phần mềm.
Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hùng Vương, phường Sa Đéc nhấn mạnh: “Học sinh cứ yên tâm học tập. Nhà trường sẽ có ghi nhận, hỗ trợ từng trường hợp cụ thể”.
Đối với thông tin liên quan đến lớp học tiếng Anh tăng cường, Giáo dục STEM; cô Trần Thị Thu Thủy chia sẻ, hồi cuối tháng 8, nhà trường đưa ra thông tin giống như phụ huynh phản ánh.
Tuy nhiên, trường cũng cần phải chờ xem phản hồi thông tin từ phụ huynh, học sinh rồi mới tính tới việc có triển khai lấy ý kiến của phụ huynh trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm hay không.
Nếu trường có tổ chức thì sẽ xem xét, xếp những học sinh nào có đăng ký vào một lớp học theo từng khối, học vào buổi chiều để thuận lợi cho cả học sinh, phụ huynh.
Cũng theo thông tin do cô Trần Thị Thu Thủy cung cấp, những lớp này đã được triển khai từ hồi tháng 9. Số học sinh đăng ký học cũng không nhiều, chỉ được vài lớp. Tùy theo lượng phụ huynh đăng ký cho con học ở từng lớp, nhà trường sẽ có những thời khóa biểu giảng dạy cho phù hợp khác nhau.
Cuối cùng, cô Trần Thị Thu Thủy khẳng định, cô sẽ rút kinh nghiệm sau những thông tin này, để những lần tới trong các phát biểu hay chỉ đạo sẽ có sự trau chuốt kỹ càng, để phụ huynh hay các giáo viên có thể hiểu dễ dàng hơn.