Ông Tập Cận Bình chuẩn bị "duyệt binh" trên Biển Đông?

07/04/2018 07:27
Hồng Thủy
(GDVN) - Tập Cận Bình định dùng sức mạnh quân sự để khẳng định rằng Trung Quốc đã kiểm soát tình hình Biển Đông sau Phán quyết Trọng tài.

Đa Chiều ngày 6/4 đưa tin, Phán quyết Trọng tài vụ Philippines kiện Trung Quốc (áp dụng sai, giải thích sai Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trên Biển Đông) ra đời đến nay đã gần 2 năm, do Philippines và Việt Nam tương đối kiềm chế, nên cục diện Biển Đông cũng khá ổn định.

Bỗng nhiên quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận quy mô lớn với 40 chiến hạm của 3 hạm đội hải quân trên Biển Đông từ 5/4 đến 11/4 khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Nguồn tin của Đa Chiều từ Bắc Kinh cho biết, rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ xuống "duyệt binh" ở Biển Đông. 

Ông Tập Cận Bình duyệt đội ngũ và lên thăm chiến hạm Hạm đội Nam Hải ở Biển Đông năm 2013, ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình duyệt đội ngũ và lên thăm chiến hạm Hạm đội Nam Hải ở Biển Đông năm 2013, ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao sẽ diễn ra tại Hải Nam từ 8/4 đến 11/4, địa điểm Trung Quốc tập trận gần nơi diễn ra hội nghị này, quân đội Trung Quốc đang tập kết trên Biển Đông rất có khả năng là để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh của Tập Cận Bình.

Theo Đa Chiều, chuyện này cũng không có gì mới. Năm 2013 sau khi dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao xong, ông Tập Cận Bình đến thị sát làng chài và thăm "dân quân biển" ở thành phố Quỳnh Hải, Hải Nam;

Sau đó ông Tập Cận Bình đã đến thăm một cầu tàu nơi đang neo đậu một khu trục hạm và duyệt đội ngũ 11 chiến hạm của hạm đội Nam Hải.

Tháng 4/2016 Phạm Trường Long - Phó Chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc đã thị sát (bất hợp pháp) Biển Đông đã gây không ít chú ý.

Lúc đó Phạm Trường Long đã bay ra các đảo nhân tạo (Trung Quốc xây dựng trái phép trên 7 cấu trúc địa lý chiếm bất hợp pháp của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa).

Hai năm sau, hiện nay nếu Tập Cận Bình đích thân xuống Biển Đông duyệt binh sẽ một lần nữa là minh chứng Trung Quốc đang khống chế Biển Đông.

Điều đáng nói là tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm nay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đều dự, có hội kiến với Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình thăm lực lượng dân quân biển làng chài Đàm Môn, Quỳnh Hải, Hải Nam năm 2013, ảnh: Tân Hoa Xã.
Ông Tập Cận Bình thăm lực lượng dân quân biển làng chài Đàm Môn, Quỳnh Hải, Hải Nam năm 2013, ảnh: Tân Hoa Xã.

Sau khi gặp gỡ 2 nhà lãnh đạo Đông Nam Á, ông Tập Cận Bình đi duyệt binh ở Biển Đông, dùng sức mạnh quân sự để khẳng định rằng Trung Quốc đã kiểm soát tình hình Biển Đông sau Phán quyết Trọng tài 12/7/2016. [1]

Miêu tả chuyến thị sát của Tập Cận Bình năm 2013, South China Morning Post cho biết, ông đi trên một chiếc xe Jeep để duyệt đội ngũ chiến hạm hiện đại nhất của hạm đội Nam Hải lúc bấy giờ.

Trong số đó có tàu đổ bộ lưỡng hê Tỉnh Cương Sơn và tàu ngầm loại mới vừa kết thúc 16 ngày tập trận trên Biển Đông về căn cứ. [2]

Sau khi Tòa Trọng tài ra Phán quyết Trọng tài 12/7/2016, tờ Minh Báo xuất bản tại Hồng Kông cho biết, phát biểu tại cuộc họp Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay sau phán quyết, ông Tập Cận Bình nói:

"Vấn đề Biển Đông, hiện tại chúng ta không động thủ, tương lai sẽ chỉ còn lại một đống tư liệu lịch sử, có nói cũng không ích gì. Chúng ta phải có hành động để giữ hiện trạng tồn tại, hiện trạng tranh chấp."

Hội nghị này của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định, nước lớn không sợ có vấn đề, mà phải kiếm được lợi ích trong các vấn đề ấy. [3]

Tài liệu tham khảo:

[1]http://news.dwnews.com/global/news/2018-04-06/60050187.html

[2]http://mil.huanqiu.com/observation/2013-04/3829466.html

[3]http://cn.rfi.fr/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20160804-%E6%B8%AF%E5%AA%92%E6%B5%81%E4%BC%A0%E6%96%B0%E7%89%88%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E2%80%9C%E5%8D%97%E6%B5%B7%E8%AF%AD%E5%BD%95%E2%80%9D

Hồng Thủy